Ðến khu phố 4, phường 12 (quận Tân Bình), điều dễ dàng nhận thấy là dù nằm sát đường Cộng Hòa sầm uất và tấp nập, nhưng nơi đây lại có không gian khá yên ắng, với những con phố nhỏ ngăn nắp, sạch sẽ, rợp bóng cây xanh. Người dân của khu phố này cho biết, có được như vậy phần lớn là nhờ vào phong trào "tình phường, nghĩa phố" được bà con đồng lòng thực hiện xây dựng gần 20 năm qua.
Trưởng ban điều hành khu phố 4, Ðại tá về hưu Phan Văn Nga, giải thích thật đơn giản: Ở làng quê có tình làng, nghĩa xóm; tham gia kháng chiến có tình đồng đội, đồng chí, sau giải phóng, dù mỗi người có gốc gác vùng, miền, phong tục tập quán khác nhau, nhưng đã tụ họp về đây sinh sống thì có cái tình, cái nghĩa ở phố phường.
Vậy là phong trào được phát động bằng những việc làm cụ thể, gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Là tinh thần tham gia sẻ chia, giúp đỡ những gia đình khó khăn; thăm nom động viên người có bệnh tật đau ốm, gia đình có ma chay, hiếu hỉ. Là vận động mỗi nhà trồng một cây xanh; không buôn bán lấn chiếm vỉa hè; luôn đề cao tinh thần giữ gìn trật tự. Cổ động cho những nếp sống truyền thống đẹp đẽ như: lập bàn thờ tưởng nhớ Bác Hồ tại gia đình; ra đường gặp nhau chào hỏi thân mật... Ði đầu và gương mẫu thực hiện phong trào "tình phường, nghĩa phố" là những đảng viên, cán bộ sĩ quan về hưu... Nhiều người tuy tuổi đã cao như ông Nguyễn Hoàng Nhiễu (80 tuổi), bà Phạm Thị Bích Lan (75 tuổi)... nhưng vẫn sẵn sàng, tận tụy với công việc của khu phố.
Nhờ đó mà khu phố 4 đã trở thành một khu dân cư thân thiện, đoàn kết. Khi khu phố chưa có nhà văn hóa, thì những cựu quân nhân đã chung tay góp sức xây dựng. Tuy chỉ bằng những lá tôn cũ dựng nên nhưng nơi đây đã trở thành điểm quần tụ của bà con khu phố, với những sinh hoạt sôi nổi như: chơi cờ, đánh bóng bàn, biểu diễn văn nghệ...
Phó Bí thư phường 12, Trần Thị Thanh Hoa, nhận xét: "Tình phường, nghĩa phố" là một phong trào thiết thực trong đời sống sinh hoạt của người dân khu phố 4, góp phần tích cực vào việc thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Phong trào thi đua yêu nước.
Trong Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều năm liền khu phố 4 đều đạt khu phố văn hóa, với những tiêu chuẩn đạt được như: khu phố không còn hộ nghèo, có 98,43% số hộ đạt gia đình văn hóa, 5/5 chi bộ đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh... Từ năm 2011, khu phố luôn được thành phố tặng bằng khen Môi trường xanh.