Quận Tây Hồ có 600 ha hồ nước và gần 10 km sông chảy qua. Hầu hết các trường học đều ở gần sông, hồ nhưng qua khảo sát của UBND quận, số học sinh biết bơi còn rất thấp. Trong số gần chín nghìn học sinh từ khối lớp 2 đến lớp 5, chỉ có khoảng hai nghìn học sinh biết bơi (chiếm hơn 22%). Đáng chú ý là những trường nằm sát sông, hồ lại có tỷ lệ học sinh biết bơi thấp hơn cả. Thí dụ, Trường Tiểu học An Dương chỉ có 6,6% số học sinh biết bơi; Tiểu học Phú Thượng đạt tỷ lệ 9,8% và Tiểu học Tứ Liên có 12,2%. Học bơi chưa phải là môn bắt buộc nhiều phụ huynh chưa chú ý trang bị kỹ năng này cho con nên rất cần có sự quan tâm, vào cuộc của chính quyền địa phương, nhà trường.
Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài cho biết: Từ năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo triển khai thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn cho giáo viên thể dục các trường, nhưng việc phổ cập bơi cho học sinh vẫn chưa thực hiện được vì điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Trên địa bàn quận, chỉ có bể bơi tại trường Tiểu học Hà Nội - Academy và bể bơi Sao Mai phù hợp tổ chức lớp học bơi, nhưng cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của gần chín nghìn học sinh.
Vài năm gần đây, sự xuất hiện mô hình bể bơi thông minh đã giải quyết được khó khăn này. Với lợi thế là có bảy trong số tám trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, khuôn viên trường, nhà thể chất rộng rãi, lắp đặt được bể bơi thông minh, quận quyết định triển khai Đề án Xóa mù bơi cho học sinh các trường tiểu học giai đoạn 2017-2020 bằng việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020, 90% số học sinh tiểu học biết bơi và có kỹ năng phòng, chống đuối nước.
Hiện nay, doanh nghiệp tham gia đề án đã lắp đặt xong bể tại bảy trường tiểu học và đang tổ chức dạy bơi cho hơn 2.370 cháu (tăng gấp mười lần so với số lượng học sinh ở các cơ sở học bơi khác trên địa bàn trong những năm trước). Còn một trường đang xây dựng sửa chữa, khi hoàn thành sẽ lắp đặt bể bơi kịp phục vụ học sinh trong mùa hè này. Theo đại diện UBND quận, thời gian đầu triển khai gặp một số khó khăn, phải đầu tư thêm cơ sở vật chất tại các trường như nhà tắm tráng, phòng thay đồ; bổ sung nguồn nước cho các trường; nhiều gia đình còn e ngại về mô hình dạy bơi… Tuy nhiên, những khó khăn đã sớm được khắc phục và mô hình dạy bơi tại trường đã thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Bên cạnh việc yên tâm khi các em được học tại nơi quen thuộc với thầy, cô giáo và bạn bè của mình, thì mức học phí cũng rất phù hợp. Trong khi một khóa học thông thường tại các cơ sở bên ngoài là hai triệu đồng, thì tại mô hình này, phụ huynh chỉ phải đóng 700 nghìn đồng/cháu/khóa học. Đó là bởi doanh nghiệp tham gia đề án đã hỗ trợ 50% tiền học trên cơ sở mức học phí thực tế tương ứng một triệu đồng; UBND quận hỗ trợ thêm 30% học phí là 300 nghìn đồng/học sinh/khóa học; gia đình chỉ phải đóng góp số còn lại. Học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được miễn học phí.
Công tác xóa mù bơi cho học sinh đang được triển khai tốt tại quận Tây Hồ và bước đầu đã ghi nhận kết quả khả quan. Mong rằng, đề án sẽ không chỉ dừng lại trong giai đoạn 2017-2020, mà sẽ được duy trì ổn định lâu dài, trở thành môn học không thể thiếu của học sinh.