Đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Chất vấn về vấn đề thực hiện hiệu quả các kết quả ngoại giao của Việt Nam thời gian qua, một số đại biểu cho rằng tuy thời gian qua công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta tiếp tục được tăng cường, mở rộng song vẫn còn nhiều địa phương vẫn còn đang lúng túng, đặc biệt là trong việc chủ động tham gia các Hiệp định tự do thế hệ mới.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường mạng để xử lý sai phạm

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường hoạt động quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường mạng, chủ động yêu cầu các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội phối hợp rà soát gỡ bỏ thông tin sản phẩm hàng hóa vi phạm pháp luật.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong phiên chất vấn sáng 6/11. (Ảnh: DUY LINH)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lý giải việc chậm giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, nhiều ý kiến phản ánh điều kiện cho vay của gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội hiện vẫn còn có điểm chưa phù hợp với thực tế, như một số quy định “thu nhập không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân”, “chưa có nhà ở”,...
Quang cảnh một phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 6: Tâm điểm hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Hôm nay (6/11), Quốc hội khóa XV bước sang tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó tâm điểm là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Ðại biểu HÐND thành phố Hà Nội phát biểu tại phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp. (Ảnh ÐĂNG ANH)

Rõ hiệu quả trong hoạt động chất vấn, giám sát

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trong đó, công tác tổ chức các kỳ họp, hoạt động chất vấn, giám sát ngày càng được chú trọng và nâng cao hiệu quả.
Phiên họp toàn thể tại hội trường của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kỳ vọng vào phiên chất vấn thẳng thắn, đúng trọng tâm, rõ giải pháp

Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng ở phiên chất vấn lần này, các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời đưa ra những giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đối với những vấn đề đang được cử tri, người dân quan tâm.
Toàn cảnh phiên chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)

Chất vấn về thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp

Sáng 12/5, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn, để đánh giá kết quả thực hiện, xác định rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, từ đó đề ra lộ trình, giải pháp hiệu quả, khả thi trong thời gian tới.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên giải trình vấn đề liên quan đến cung ứng xăng dầu trong phiên họp sáng 5/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các bộ, ngành chức năng cùng vào cuộc để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xăng dầu

Trước tình trạng đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu tiếp tục xảy ra thêm ở một số địa phương trên cả nước, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành chức năng đã cùng vào cuộc và đang phối hợp hiệu quả để khẩn trương triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm rõ một số nội dung liên quan lĩnh vực xây dựng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn tư vấn, thẩm định quy hoạch

Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn tư vấn, tổ chức thẩm tra, thẩm định, vì đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng công tác quy hoạch.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 3/11. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn, cơ cấu sản phẩm cải thiện nhưng vẫn chưa phù hợp

Bộ trưởng Xây dựng dự báo thời gian tới, tình hình thị trường bất động sản sẽ tiếp tục gặp khó khăn, nguồn cung tiếp tục hạn chế, cơ cấu sản phẩm có cải thiện nhưng vẫn còn chưa phù hợp trong khi nhu cầu của người dân đối với nhà ở, phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình, nhà xã hội và công nhân còn rất lớn…
Phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh Duy Linh)

Chất vấn nhiều vấn đề “nóng” thuộc hai lĩnh vực tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 5/8, Văn phòng Quốc hội cho biết, ngày 10/8, tại Nhà Quốc hội, sẽ diễn ra phiên chất vấn tại phiên họp thứ 14 về hai nhóm vấn đề thời sự quan trọng được cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an và lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Toàn cảnh phiên chất vấn của Quốc hội sáng 8/6. (Ảnh: NGUYÊN LINH)

Bộ trưởng Tài chính: Cổ phần hóa là để nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp

Nhấn mạnh doanh nghiệp sau khi cổ phần phải thực hiện đúng mục đích sử dụng đất, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, cổ phần hóa là nhằm mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chứ không phải để chuyển quyền sử dụng đất nhằm lấy địa tô chênh lệch.