Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chủ trì phiên họp.

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng

Ngày 13/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng họp phiên đầu tiên. Phát biểu chủ trì phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đã phân tích và nêu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự, yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự của Đại hội XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh TTXVN)

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, đã có bài phát biểu quan trọng tại cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Chung tay xây đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước

Tối 2/2, tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân quê hương 2024; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự, chỉ đạo Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và anh hùng, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước

Sáng 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII chính thức được khai mạc. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu tại Đại hội. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu là cách làm mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết

Ngày 21/10/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Lý luận và thực tiễn”. Xin trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78.

Củng cố lòng tin, sự chân thành, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, ứng phó hiệu quả

Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 với chủ đề “ Cùng nhau nỗ lực củng cố lòng tin, thể hiện sự chân thành, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, ứng phó hiệu quả với các thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, thúc đẩy phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực của sự phát triển” .
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng thống Joe Biden với báo chí sau hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều tối 10/9, ngay sau cuộc Hội đàm Cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Xin trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, quyết liệt đấu tranh, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tổ chức hôm nay (19/6), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng, kết luận Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". (Ảnh: Trần Hải).

Thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã có, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 17/5, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tổng kết Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Quang cảnh Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như vậy tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII sáng 17/5.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà xứng đáng là "nguyên khí của quốc gia"

Ngày 24/3, Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính Phát biểu tại buổi lễ.

Gìn giữ, bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc bền vững, phù hợp xu thế thời đại

Tối 28/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023) với chủ đề: “Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Vai trò quan trọng của Đề cương trong hình thành và phát triển văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Vai trò quan trọng của Đề cương trong hình thành và phát triển văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Ngày 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại Hội thảo. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xây dựng Đoàn Thanh niên và lực lượng thanh niên thật sự trở thành đội quân xung kích, dũng cảm, sáng tạo

Sáng 15/12, tại Hà Nội, diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại Đại hội. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Australia-Việt Nam vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 2/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình đã có bài phát biểu tại Viện Chính sách Việt Nam-Australia (Đại học RMIT, thành phố Melbourne). Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân

Sáng 23/11, tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) tổ chức ở tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và có bài diễn văn quan trọng: “Đồng chí Võ Văn Kiệt - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân”. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Thủ tướng.
Đổi mới, sáng tạo là yêu cầu cấp thiết nâng cao chất lượng báo Đảng để xứng đáng là báo của Đảng, báo của Nhân dân

Đổi mới, sáng tạo là yêu cầu cấp thiết nâng cao chất lượng báo Đảng để xứng đáng là báo của Đảng, báo của Nhân dân

Kết quả 6 phiên thảo luận đã phân tích sâu những hạn chế, khó khăn, đồng thời đề xuất những giải pháp từ kinh nghiệm thực tiễn của chính các cơ quan báo Đảng hoặc từ nghiên cứu của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đối với những vấn đề nóng nhất của hệ thống báo Đảng toàn quốc hiện nay.