Mục tiêu của chiến lược nêu trên là tập trung phát triển công nghiệp bán dẫn, tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi như: Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing), internet vạn vật (loT), dữ liệu lớn (Big data), chuỗi khối (Blockchain) để đưa thành phố trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực và quốc tế. Thực hiện mục tiêu này, đến năm 2030, thành phố phấn đấu đào tạo ít nhất 9.000 nhân lực có trình độ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn; hình thành và phát triển ít nhất một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt chuẩn quốc tế trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi; xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi; đồng thời, thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn vào lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, thành phố đang đứng trước “ngưỡng cửa” tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Có nhiều cơ hội, nhưng cũng có không ít thách thức đặt ra. Đáng chú ý là thiếu nguồn nhân lực, chưa xây dựng được hệ sinh thái bán dẫn như phát triển nhà cung cấp trong nước, công ty thiết kế, cơ sở đóng gói, nghiên cứu và phát triển (R&D) lĩnh vực bán dẫn, phân tích lỗi trong phát triển sản phẩm...
Để công nghiệp bán dẫn phát triển toàn diện, ngoài việc xây dựng nguồn nhân lực đủ cả “chất” và “lượng”, thành phố cần có chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính đặc thù cho lĩnh vực bán dẫn. Trong đó, cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi với việc đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ đại học đến sau đại học phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp.
Thành phố cũng cần đầu tư hoặc huy động các nguồn xã hội hóa, các nguồn vốn hợp pháp khác để nâng cấp các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm theo hướng hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi của công nghiệp bán dẫn như thiết kế vi mạch, vật liệu bán dẫn, công nghệ sản xuất phục vụ đào tạo; mở rộng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển thành Công viên Khoa học-công nghệ, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn và thu hút các dự án FDI lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi. Trong đó, ưu tiên các dự án ở công đoạn có giá trị gia tăng cao, kết nối đến hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn toàn cầu, doanh nghiệp có thế mạnh về R&D, liên kết với doanh nghiệp trong nước...