Ở Kon Tum, nước rút đến đâu diệt trùng, khử khuẩn đến đó

THEO số liệu thống kê của ngành y tế, mưa lũ đã làm hàng chục trạm y tế trên địa bàn Kon Tum bị sập, tốc mái. Các dụng cụ, thiết bị y tế ở các xã trong vùng bị ngập lụt hầu hết bị lũ cuốn trôi, bị ngập trong bùn... Ở các bệnh viện khu vực, bệnh viện tỉnh số người bệnh điều trị đang tăng lên do số người bị thương, bị kiệt sức do mưa lũ chuyển đến ngày càng đông. Trong lúc trên địa bàn dịch cúm A (H1N1) đang có chiều hướng gia tăng, và đã xuất hiện ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa ở các huyện như Ðác Glây, Ngọc Hồi, Ðác Tô... đang đặt ngành y tế trong tình trạng báo động khẩn cấp. Sau lũ được xác định là thời điểm có nguy cơ xảy ra các dịch bệnh về đường tiêu hóa như: tả, kiết lỵ, đau mắt đỏ, ngoài da, hô hấp... Nếu không có biện pháp kịp thời ngăn chặn thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ là khó có thể tránh khỏi.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch sau mưa lũ, ngành y tế tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các trung tâm y tế huyện, thành phố chủ động thực hiện một số giải pháp "nóng" để chăm sóc sức khỏe cho người dân và phòng ngừa bệnh dịch bùng phát sau mưa lũ. Ðó là: Xử lý nguồn nước, bảo đảm để người dân trong vùng ngập lụt có nước sạch ăn uống, sinh hoạt; vệ sinh môi trường trên diện rộng, tăng cường  y sĩ, bác sĩ cho các tuyến y tế cơ sở, thực hiện cấp phát thuốc và khám, chữa bệnh cho người dân tại cơ sở.

Tỉnh Kon Tum đã  ứng trước cho ngành y tế 300 triệu đồng để mua thêm dụng cụ, thuốc men và chi trả thù lao cho những người thực hiện.

 Ðã có sáu bác sĩ của các trung tâm y tế dự phòng; trung tâm phòng, chống bệnh xã hội và trung tâm phòng chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng của tuyến tỉnh được cử tăng cường cho các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông và huyện Ðác Glây. Ðây là các huyện bị thiệt hại nặng nề nhất ở tỉnh Kon Tum do bão số 9 gây ra.

 Bác sĩ Nguyễn Lộc Vương, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ðác Glây cho biết: Bão số 9 đã làm cho 4/12 trạm y tế của các xã (gồm Ðác Nhoong, Ðác Blô, Ðác Choong, xã Xốp) và phòng khám khu vực Ðắc Môn bị hư hỏng nặng. Tủ thuốc và các dụng cụ y tế khác của các trạm y tế này hầu hết bị cuốn trôi. Trong những ngày bị mưa lũ chia cắt, các cán bộ y tế của bệnh viện huyện đã được tăng cường, ứng cứu cho các xã bị ngập nặng như Mường Hoong, Ngọc Linh, Ðác Blô... đồng thời chuyển một số cơ số thuốc cho trạm y tế các xã này để cấp cứu cho dân. Hiện nay thuốc điều trị các bệnh thông thường ở các trạm y tế xã ở Ðác Glây không thiếu. Tuy nhiên,  vấn đề khó khăn hiện nay đối với y tế Ðác Glây là việc xử lý môi trường. Hiện tại mỗi trạm y tế của một xã ở huyện được năm biên chế, nhưng đang phải thực hiện rất nhiều công việc sau lũ. Anh A Nhôm, cán bộ y tế xã Ðắc Pét cho biết, mấy ngày qua trạm y tế của chúng tôi không có một ngày nghỉ. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của lực lượng y tế thôn, bản, nhưng việc phun thuốc khử trùng tiêu độc cho các hộ gia đình trên địa bàn làm không xuể theo yêu cầu tiến độ. Riêng xã Ðắc Pét, có 400 hộ dân bị ngập, 50 giếng nước cần được nạo vét, xử lý.  Trung tâm y tế huyện Ðác Glây đã chuyển xuống cơ sở hơn ba nghìn viên Cloramin B, mỗi gia đình được phát bốn đến năm viên dùng để khử trùng nước uống. Tuy nhiên, hiện giếng nước của các gia đình ngập lụt đều bị ô nhiễm nặng, hệ thống nước tự chảy ở các thôn, làng vùng sâu, vùng xa đều bị hư hỏng, nên sắp tới cần phải tăng cường cấp thêm Cloramin B cho các hộ dân.

 Bác sĩ Võ Thành, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Kon Tum, cho biết, địa bàn thành phố có gần một nghìn hộ bị ngập lụt. UBND thành phố Kon Tum đã cấp cho trung tâm y tế thành phố 50 triệu đồng để thực hiện vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ. Thực hiện chỉ đạo của thành phố và của ngành y tế, trong gần một tuần qua, đội y tế dự phòng của trung tâm gồm 15 người, phối hợp 70 nhân viên các trạm y tế xã, phường và y tế thôn, bản đã làm việc hết công suất. Với phương châm: Nước rút đến đâu diệt trùng, khử khuẩn đến đó, lực lượng y tế dự phòng của thành phố Kon Tum đã cấp phát hơn 40 nghìn viên Cloramin B cho 971 hộ gia đình; thau rửa được 544/1.798 giếng nước bị ngập, cấp tám cơ số thuốc chống bão lũ cho tám trạm y tế các xã, phường. Ngoài việc huy động ba máy phun thuốc hiện có của cơ quan, trung tâm còn huy động thêm hai máy phun thuốc khử trùng, tiêu độc của trung tâm y tế dự phòng tỉnh để đẩy nhanh tiến độ. Theo chỉ đạo của UBND thành phố Kon Tum, hiện đội y tế dự phòng đang tập trung xử lý phun thuốc khử trùng tiêu độc cho các nơi bị ngập lụt sâu, ô nhiễm nặng ở các điểm thôn Kon Sơ lam một xã Ðác Blà; thôn Kon ngo Klã ở xã Ngọc Bay, thôn KonH ra chot ở phường Thống Nhất và các điểm ngập lụt sâu ở đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng... và một số điểm trường có học sinh bị nhiễm cúm A (H1N1) trên địa bàn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tinh thần làm việc của Ðội y tế dự phòng thành phố Kon Tum là hết sức tích cực, trách nhiệm cao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm khu dân cư ở thành phố Kon Tum hiện đang phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt và ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Ông Nguyễn Văn Long ở tổ 1 phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum cho biết, gia đình ông có bảy nhân khẩu, đã hơn một tuần nay, một ngày phải mua hai bình nước lọc loại 20 lít với giá 10 nghìn đồng một bình, để nấu cơm và tắm cho hai đứa nhỏ. Nhà có một giếng khoan và một giếng đào đều bị nhiễm phèn nặng, nước rất đục, nhưng cũng phải dùng để sinh hoạt tắm rửa. Bà Lê Thị Cảnh, 57 tuổi cũng ở tổ 1 phường Lê Lợi, phản ánh, nhà bà ở đầu cầu ÐắcBla, nằm trên tuyến đường trung tâm của tỉnh, nhưng mấy ngày nay không dám mở cửa sổ vì mùi hôi thối của xác gia cầm, gia súc và mùi tanh bùn phía sau nhà bốc lên, trong lúc sau mưa lũ bà đang bị ốm nên không thể dọn vệ sinh được. Cũng như nhà ông Long, nhà bà Cảnh vẫn chưa có nước sạch để dùng vì giếng bị ô nhiễm nặng, hệ thống nước máy của thành phố thì chưa vươn tới bên này. Một số khu dân cư khác ở phường Thắng Lợi, xã Ðoàn Kết... người dân cũng đang phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt và ô nhiễm nặng.

Theo chị Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng trạm y tế phường Lê Lợi cho biết, phường Lê Lợi có 192 hộ dân bị ngập lụt, ít nhất phải một tuần nữa việc khử trùng tiêu độc trên địa bàn mới thực hiện xong. Nguyên nhân không chỉ là vấn đề thiếu nhân lực, mà do hiện nay nhiều hộ dân đang tập trung dựng lại nhà bị sập, lau dọn, phơi phóng đồ đạc trong nhà... nên việc dọn vệ sinh môi trường chưa được người dân chú ý.

Bão số 9 đã làm cho địa bàn tỉnh Kon Tum có 49 người chết, trong đó có 10 người chưa tìm được thi thể; hàng nghìn con trâu, bò, dê... bị chết, hàng vạn con gia cầm bị nước cuốn trôi... bùn, rác ngập đầy đường các khu dân cư, nguồn nước sông suối, hồ ao bị ô nhiễm nặng... Ðể làm sạch vệ sinh môi trường sau mưa lũ, đòi hỏi phải huy động nhiều lực lượng tham gia mà chủ yếu phải là người dân trên địa bàn.

 Bác sĩ Nguyễn Thị Ven, Quyền Giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết, sau mưa lũ, hiện nay chưa có bệnh dịch phát sinh trên địa bàn. Tuy nhiên ngành y tế Kon Tum không chủ quan, lơ là trong công tác giám sát dịch bệnh. Ngoài việc cử cán bộ tăng cường cho  địa bàn các địa phương bị mưa lũ tàn phá nặng, Sở Y tế Kon Tum cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Ða khoa tỉnh và Bệnh viện Ða khoa khu vực Ngọc Hồi sẵn sàng chi viện giúp đỡ trung tâm y tế các huyện, thành phố trong công tác cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi được đề nghị. Ngoài số kinh phí 300 triệu đồng do tỉnh cấp để phòng bệnh sau lũ, ngành đã chỉ đạo cho các đơn vị, trung tâm y tế các huyện dùng nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2009 thực hiện cho công tác phòng dịch bệnh sau mưa lũ và vệ sinh môi trường một cách tốt nhất. Tuyệt đối không để thiếu các loại thuốc chữa bệnh thông thường ở trạm y tế cơ sở. Cùng với việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch sau lũ, trung tâm y tế các huyện, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống, chữa trị đối với đại  dịch cúm A (H1N1). Hiện trên địa bàn Kon Tum đã có 502 trường hợp nghi nhiễm cúm A (H1N1), trong đó có 41 người đã xác định dương tính với cúm A (H1N1). Cúm A (H1N1) đã có mặt tại 13 xã, phường, thị trấn và ở 22 trường học trong toàn tỉnh. Tại thành phố Kon Tum  đã lập thêm một bệnh viện quy mô 50 giường bệnh để thu dung, điều trị, cách ly  các bệnh nhân bị nhiễm và nghi nhiễm cúm A (H1N1).

Có thể bạn quan tâm