Nở rộ các khóa học kỹ năng sống cho học sinh

Hè đến cũng là thời điểm các bậc phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm lớp học cho con. Bên cạnh các lớp phụ đạo kiến thức, đây là thời gian thích hợp cho các em tham gia các khóa học kỹ năng sống. Nắm bắt được xu thế này, các trung tâm ở Hà Nội đồng loạt mở các khóa học này dành cho học sinh các cấp.

Một buổi học ngoại khóa của học sinh tiểu học tại Trung tâm Smartfastkids.
Một buổi học ngoại khóa của học sinh tiểu học tại Trung tâm Smartfastkids.

Năm nay đã lên 6 tuổi, nhưng con trai của chị Trịnh Thị Mai Thùy (ở phố Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy) vẫn khá nhút nhát so với bạn bè cùng lứa. Sau khi được đồng nghiệp “mách nước”, chị Thùy quyết định cho con tham gia khóa học rèn luyện khả năng giao tiếp, tự tin trong dịp hè này. Vừa cầm tờ đơn đăng ký khóa học, chị vừa hồ hởi chia sẻ: “Bạn bè của tôi đã cho con tham gia các khóa học về kỹ năng mềm. Chỉ trong thời gian ngắn, các cháu đã có những thay đổi tích cực, trông tự tin, ra dáng hẳn. Hy vọng sau khóa học này, con trai tôi cũng có thể thoải mái, tự tin giao tiếp với mọi người”.

Còn với anh Nguyễn Mạnh Thắng (ở phố Kim Mã, quận Cầu Giấy), sau khi phát hiện năng khiếu ca hát của con gái Nguyễn Anh Thi, anh quyết định cho bé tham gia một khóa học về kỹ năng phát triển năng khiếu trẻ em. Khóa học kết thúc, chẳng những khả năng ca hát được cải thiện, Anh Thi còn cho thấy sự độc lập, ít dựa dẫm vào bố mẹ hơn trước. “Trước đây, vợ chồng tôi thường xuyên phải nhắc nhở cháu việc học tập, vệ sinh cá nhân. Kể từ khi tham gia khóa học, cháu khá tự giác trong các công việc của mình. Biết được lợi ích của các khóa học, nên năm nay, gia đình tôi lại đăng ký cho con theo học”, anh Thắng vui vẻ nói.

Hiện nay, tại Hà Nội và các thành phố lớn, các trung tâm, cơ sở mở lớp đào tạo kỹ năng sống cho trẻ "mọc lên như nấm". Tại Hà Nội có Trung tâm đào tạo Kỹ năng sống của Tâm Việt (phố Đội Cấn, Ba Đình); Trung tâm phát triển tài năng trẻ em Smartkids (đường Trung Kính, Cầu Giấy); Khóa học kỹ năng FasTracKids của Trung tâm bé thông minh… Tùy theo khả năng và nhu cầu của các em mà mỗi trung tâm có các khóa học riêng, với mức học phí khác nhau. Khóa học kỹ năng mềm cho trẻ em trong mười ngày của Trung tâm kỹ năng sống Tâm Việt có giá gần 1,5 triệu đồng, bao gồm phí đào tạo, tiền ăn trưa, phí thiết bị, dụng cụ đào tạo, phí dã ngoại. Mỗi lớp có khoảng 15 đến 25 học sinh. Chương trình học được thiết kế nhằm tạo ra môi trường trải nghiệm, giúp các em hoàn thiện các kỹ năng của bản thân, luôn tự chủ, thích ứng với cuộc sống, tự tin thể hiện bản thân…

Anh Phạm Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Smartfastkids Education, cho biết, trung tâm đang tập trung trang bị và phát triển các kỹ năng cơ bản cho trẻ như ứng phó với các tình huống nguy hiểm, cách sử dụng bản đồ tìm đường khi đi lạc, kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng cần có để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai… Ngoài việc rèn luyện kiến thức, giáo viên cũng luôn gắn các môn học vào trong thực tế để các bé có thể vận dụng, lý giải những sự việc, hiện tượng cuộc sống hằng ngày. Trong dịp hè năm nay, trung tâm tiếp tục khai giảng khóa học bán trú cho học sinh tiểu học, rèn luyện toàn diện cho các em về tư duy, kỹ năng, các môn nghệ thuật, ngoại ngữ. Ngoài các buổi học trên lớp, các em còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi rèn luyện trí nhớ, cải thiện khả năng hoạt động nhóm… Đến nay số phụ huynh gọi điện đến tham khảo và đăng ký các khóa học cho con khá đông.

Bên cạnh các khóa học dành cho trẻ em, một số khóa học kết hợp giữa việc trau dồi kiến thức và rèn luyện các kỹ năng sống dành cho học sinh THCS, THPT cũng được tổ chức. Điển hình là khóa học Hộ chiếu toàn cầu (Global Passport), một dự án do hội sinh viên Trường đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức, tạo cơ hội cho các em nhỏ trải nghiệm văn hóa, đồng thời nâng cao sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh thông qua mười buổi học thú vị cùng các sinh viên nước ngoài.

Về vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, tiến sĩ Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội phân tích, để học sinh phát triển toàn diện cần được giáo dục về kiến thức, thái độ và kỹ năng sống. Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn phụ huynh chỉ chú trọng nhồi nhét kiến thức văn hóa cho con, mà xem nhẹ việc bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều trẻ không biết làm gì ngoài việc học. Thực tế cũng đã cho thấy, kỹ năng của trẻ em Việt Nam kém hơn nhiều so với trẻ em nước ngoài, nhất là kỹ năng phát hiện, xử lý các tình huống nguy hiểm. Các trung tâm đào tạo kỹ năng sống đã xây dựng được rất nhiều các hoạt động trải nghiệm bổ ích. Học sinh không chỉ học kiến thức, mà thông qua các tình huống, các em được "va chạm" với cuộc sống thực tế. Từ đó giúp các em phát triển một cách toàn diện, từng bước cải thiện các kỹ năng, nhất là khả năng tự bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh. Tất nhiên, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không phải là việc làm ngay trong thời gian ngắn mà là cả một quá trình liên tục từ định hướng, củng cố, trau dồi và phát triển. Để có được kết quả tốt nhất trong giáo dục kỹ năng sống cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ và khoa học giữa nhà trường và gia đình; giữa giáo viên và phụ huynh.

Có thể bạn quan tâm