Hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 ở huyện biên giới Lộc Ninh

NDO- Năm 2023, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó lồng ghép tích hợp Dự án 1 với các chương trình đặc thù của tỉnh với mục tiêu sẽ sớm giảm được 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số theo kế hoạch.
Nỗ lực phát triển nhanh và bền vững vì một “khát vọng Ninh Bình”

Nỗ lực phát triển nhanh và bền vững vì một “khát vọng Ninh Bình”

Sau hơn 30 năm tái lập, tỉnh Ninh Bình đang là điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và trên cả nước. Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định: trải qua các thời kỳ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình luôn đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh đưa ra những điều chỉnh chiến lược quan trọng, phù hợp với điều kiện thực tế và lợi thế vốn có; luôn kiên trì với mục tiêu tăng trưởng, dồn lực xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững vì một “khát vọng Ninh Bình” ngày một đẹp giàu.
Tháng 5/2022, gia đình bà Dương Thị Thắm ở thị trấn Hùng Sơn được huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên huy động phương tiện khắc phục sạt lở.

Thái Nguyên nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, những năm vừa qua, nhiều hộ dân các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên bạt taluy để tạo mặt bằng xây nhà ở, công trình dưới chân đồi, núi làm thay đổi địa hình, địa chất. Mặt khác, biến đối khí hậu dẫn đến sạt lở thiệt hại về người và tài sản. Trước tình hình đó, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, chính quyền các địa phương có nhiều giải pháp giảm thiểu thiệt hại.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang – Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu tại phiên họp (Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại LHQ)

Ủng hộ nỗ lực hướng tới thế giới không vũ khí hạt nhân

Phát biểu thay mặt các nước ASEAN tại Phiên thảo luận về chủ đề vũ khí hạt nhân tại Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, Việt Nam khẳng định lại cam kết của ASEAN thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, đồng thời ủng hộ các nỗ lực quốc tế hướng tới thế giới không vũ khí hạt nhân.
Lực lượng chức năng trục vớt ca-nô bị cháy và chìm tại bến Cửa Đại.

Nỗ lực trục vớt ca-nô du lịch bị cháy và chìm tại bến Cửa Đại

Chiều 12/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng cùng người dân tổ chức trục vớt, lai dắt các ca-nô, tàu du lịch bị cháy và chìm tại khu vực bến Cửa Đại để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy vào rạng sáng 10/10.
Kết quả của sự nỗ lực

Kết quả của sự nỗ lực

Với kết quả 39/42 điểm, Phạm Việt Hưng - lớp 11A1, Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Khoa học tự nhiên (thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam giành Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2022 và là một trong hai thành viên có được Huy chương vàng IMO năm nay.Tác giả: KHÚC HỒNG THIỆNGiọng đọc: Hạnh Hoa
Các y, bác sĩ Trung đoàn 123 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang kiểm tra thân nhiệt các công dân từ Trung Quốc trở về.

Các địa phương nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19

Những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng người nhập cảnh qua các cửa khẩu và đường mòn, lối tắt trên tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn có chiều hướng gia tăng, gây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covd-19 cao. Trước tình hình đó, các lực lượng quân đội, biên phòng, hải quan, y tế... đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để ngăn chặn dịch Covd-19, không để lây lan trong cộng đồng.