Nỗ lực hoàn thành sản xuất vụ xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đủ nước, nông dân khắp các huyện ngoại thành Hà Nội đang tập trung sản xuất vụ xuân, phấn đấu gieo cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 19/2, tại thôn Nam Phú, xã Nam Phong (huyện Phú Xuyên), Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức lễ phát động nông dân xuống đồng cấy lúa vụ xuân 2024. Vụ xuân năm nay, huyện Phú Xuyên có kế hoạch gieo cấy hơn 6.500ha; đến nay đã gieo cấy được hơn 50% diện tích lúa. Công tác làm đất đối với diện tích còn lại cơ bản hoàn thành, các diện tích gieo mạ đều phát triển tốt.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, những năm qua, nhờ phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và ứng dụng công nghệ mạ khay, cấy máy, năng suất lúa trên địa bàn huyện ngày càng tăng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Việc tổ chức lễ phát động nông dân xuống đồng cấy lúa vừa có ý nghĩa khuyến nông, trọng nông, vừa động viên nông dân hăng hái thi đua lao động, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay sau lễ phát động, đông đảo nông dân các xã đã tích cực xuống đồng cấy lúa, bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất.

Tại huyện Thường Tín, để chuẩn bị gieo cấy vụ xuân, ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các địa phương đã chủ động cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nội đồng để phục vụ lấy nước tưới và bố trí máy móc làm đất.

Năm 2024, huyện Thường Tín tiếp tục hỗ trợ tiền mua giống lúa chất lượng cao cho nông dân; hỗ trợ phân bón cho các mô hình mượn ruộng để sản xuất, tránh tình trạng bỏ hoang, lãng phí đất đai; đồng thời các ngành chuyên môn tập trung hướng dẫn nông dân quy trình kỹ thuật ngâm ủ giống, kỹ thuật gieo, che phủ chống rét, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho mạ, bảo đảm đủ mạ cấy hết diện tích theo kế hoạch.

Huyện Mỹ Đức là địa phương có hơn 7.420 ha gieo cấy vụ xuân. Nhờ lấy đủ nước từ sớm cho nên đến nay trên địa bàn huyện đã cấy được hơn 5.000ha. Các xã An Mỹ, Mỹ Thành, Đốc Tín, Hương Sơn... đã hoàn thành gieo cấy, bước vào giai đoạn chăm sóc.

Đại diện Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, nhận thấy rõ ưu điểm của hình thức cấy máy sử dụng mạ khay, vụ xuân năm nay, các địa phương sử dụng nhiều máy cấy trong sản xuất. Nhờ đó tiến độ gieo cấy được đẩy nhanh, mật độ cấy phù hợp, giúp lúa nhanh bén rễ. Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm bón, bảo vệ diện tích lúa mới cấy nhanh bén rễ hồi xanh, phát triển tốt và chủ động phòng trừ sâu bệnh, ứng phó sự biến đổi của thời tiết.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, vụ xuân năm nay, ngành nông nghiệp chú trọng tư vấn, hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa thuần chất lượng cao như BT7, HT1, J02... để gia tăng giá trị kinh tế. Công tác lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân có nhiều thuận lợi. Sau hai đợt xả nước từ các hồ thủy điện, hơn 80% diện tích gieo cấy trên địa bàn thành phố đã được cấp đủ nước. Các công ty thủy lợi tiếp tục vận hành tối đa công suất các tổ máy, nhất là sử dụng các trạm bơm dã chiến để lấy nước cho diện tích còn lại, bảo đảm phục vụ nhu cầu gieo cấy của các địa phương.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, những ngày tới, ngành nông nghiệp sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi, các địa phương sớm hoàn thành việc lấy nước và đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân.