Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển

Tại phường Thuận An (thành phố Huế), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế vừa tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Tuyên truyền chống IUU cho ngư dân phường Thuận An, thành phố Huế (Ảnh NAM TRUNG)
Tuyên truyền chống IUU cho ngư dân phường Thuận An, thành phố Huế (Ảnh NAM TRUNG)

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân và ngư dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trực tiếp trao quà cho 2 tàu cá; tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thuận An.

Hỗ trợ phục hồi tái thiết trong trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa tổ chức tập huấn triển khai Dự án “Hỗ trợ phục hồi tái thiết trong trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng”, do Chính phủ nước Cộng hòa Séc tài trợ thông qua Cục Hợp tác phát triển và Viện trợ nhân đạo thuộc Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc.

Dự án sẽ hỗ trợ 4 trường học bị ảnh hưởng sửa chữa và thay thế thiết bị dạy và học (không bao gồm các hạng mục xây dựng phức tạp); hỗ trợ học bổng cho 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua đồ dùng học tập; hỗ trợ cấp phát tiền mặt có điều kiện để mua bồn nước cho các trường bị ảnh hưởng; tổ chức các sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh cho giáo viên và học sinh tập huấn về các kỹ năng sơ cấp cứu; phòng chống thiên tai trong trường học…

Diễn đàn kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân-Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Hà Tĩnh và các doanh nghiệp trình bày, trao đổi về cơ hội để kinh tế tư nhân Hà Tĩnh trở thành lực lượng nòng cốt, chủ lực của nền kinh tế; về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; về cải thiện PCI, nâng cao chất lượng điều hành; về khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tư nhân; tập trung phân tích các vấn đề rất cụ thể và có tính hành động...

ge1.png
Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (Ảnh NGÔ TUẤN)

Các tham luận, ý kiến trao đổi và đối thoại tại diễn đàn đã làm rõ thêm một nhận thức rất quan trọng: Phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp mà là nâng chất lượng tăng trưởng của cả nền kinh tế; không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó trước mắt mà là kiến tạo môi trường để doanh nghiệp lớn lên, đổi mới, liên kết và cạnh tranh bền vững.

Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Phong Điền

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Mỹ, phường Phong Điền, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế vừa tổ chức lễ làm điểm lấy mẫu phẩm, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.

Quá trình lấy mẫu được Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học và bảo đảm tính trang nghiêm. Từ khâu mở phần mộ, lấy mẫu phẩm, ghi nhận thông tin, mã hóa dữ liệu đến số hóa hồ sơ đều được tiến hành nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ khi cập nhật lên hệ thống dữ liệu quản lý. Các mẫu đạt yêu cầu sẽ được ngành y tế lưu trữ, bảo quản và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ công tác giám định ADN…

Nâng cao giá trị, hình ảnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP.

Thanh Hóa hiện đứng vị trí thứ 3 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP với 674 sản phẩm OCOP đã được công nhận; trong đó, có 2 sản phẩm 5 sao là Nước mắm Lê Gia và Mắm tôm Lê Gia; 60 sản phẩm 4 sao và 612 sản phẩm 3 sao.

Để tiếp tục nâng cao giá trị, hình ảnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, thời gian tới Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh dự kiến lựa chọn 28 sản phẩm tham gia xây dựng video quảng bá đợt 2.

Tại hội nghị, đại diện các chủ thể, lãnh đạo các địa phương đã thảo luận về cách thức thực hiện, xây dựng hình ảnh sản phẩm nhằm đưa thương hiệu đến với khách hàng.

Có thể bạn quan tâm