Những công trình thiết thực hướng đến cộng đồng

Giải thưởng mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Hảo Hớn qua nhiều năm triển khai, phát động tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được các thế hệ tuổi trẻ thành phố tạo dựng, phát triển bằng những công trình, sáng kiến hướng đến cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Tuổi trẻ Công an thành phố và người dân cùng ra quân bóc dỡ các bảng quảng cáo trái phép.
Tuổi trẻ Công an thành phố và người dân cùng ra quân bóc dỡ các bảng quảng cáo trái phép.

VỚI một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh sự phát triển sôi động, nhộn nhịp thì thành phố cũng đối mặt với nhiều mặt trái, trong đó có nạn tín dụng đen. Nhận thức được những hệ lụy tiêu cực của vấn đề này, tuổi trẻ Công an thành phố đã trăn trở và thực hiện công trình “Tuổi trẻ Công an Thành phố Hồ Chí Minh xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn thành phố”.

Trưởng ban Thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Văn Thắng cho biết, trước tình hình tội phạm về tín dụng đen ngày càng phức tạp, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự thiết kế các sản phẩm tuyên truyền.

Chủ lực trong công tác này là các đơn vị đã phối hợp thành lập 22 đội hình tuyên truyền tại công an các quận, huyện với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác với tín dụng đen.

Để “lấn át” các tờ rơi quảng cáo tín dụng đen, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên Công an thành phố đã cùng các địa phương, đơn vị phối hợp thực hiện chuỗi bích họa “Việt Nam tươi đẹp” với các cảnh đẹp của đất nước, biển đảo quê hương trên các mảng tường. Công tác này cũng đã góp phần nâng cao mỹ quan đô thị; các điểm bích họa trở thành điểm “checkin” của người dân, nhất là giới trẻ. Sau 4 năm triển khai, đến nay công trình đã lan tỏa sâu rộng đến các đơn vị cơ sở, được người dân đồng tình, tham gia ủng hộ trong các đợt ra quân và triển khai công tác bóc xóa quảng cáo vi phạm, hàng trăm nghìn tờ rơi cùng nhiều thông tin về tội phạm tín dụng đen được phát đến người dân.

Còn với công trình “Chuyến xe mùa xuân” của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, thực sự là công trình in đậm trong ký ức, tình cảm của hàng nghìn sinh viên từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến Thành phố Hồ Chí Minh học tập.

Được triển khai từ năm 2002 đến nay, hàng nghìn chuyến xe miễn phí mỗi dịp Tết đến xuân về đã đưa hơn 60.300 sinh viên khó khăn về quê đón Tết. Chia sẻ về ý nghĩa của những tấm vé nghĩa tình này, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Lê Xuân Dũng cho biết, bản thân anh cũng từng là sinh viên được trao tặng tấm vé này khi còn đi học nên càng thấm thía giá trị chương trình mang lại. Từ ngày đầu triển khai, nguồn kinh phí của hoạt động được gây dựng chủ yếu từ gây quỹ tiết kiệm, bán đồ lưu niệm,…

Thương hiệu của hoạt động ngày một vang xa khi có được nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp đồng hành và số lượng vé được trao cho các sinh viên cũng ngày một nhiều hơn. Đến nay, tổng kinh phí đã thực hiện là hơn 24 tỷ đồng. Điều khiến nhiều người thấy ý nghĩa, ấm lòng hơn là có rất nhiều sinh viên năm xưa khi trưởng thành đã quay lại đồng hành với chương trình để bây giờ hành khách trên các “Chuyến xe mùa xuân” không chỉ là sinh viên mà còn có cả những người lao động xa quê vào thành phố mưu sinh.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, vâng lời Bác Hồ dạy thiếu nhi năm xưa, tròn 10 năm qua, các em học sinh, đội viên Quận 8 đã đưa phong trào “Em nuôi heo đất - 60 ngày tiết kiệm vì biên giới biển, đảo” trở thành một hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng đến các bạn học sinh trên địa bàn.

Phó Bí thư Quận đoàn Quận 8 Võ Thái Dương cho biết, hoạt động này được thực hiện vào tháng 9 mỗi năm với sự tham gia của 33 liên đội toàn quận thực hiện trong 60 ngày. Phong trào được thiết kế đa dạng, hấp dẫn để mỗi bạn nhỏ có thể lựa chọn cách thức tham gia.

Với những cách làm hiệu quả, không chỉ nhiều bạn nhỏ đã trực tiếp đến thăm chiến sĩ tại một số vùng biên giới, biển, đảo, được tận tay trao đi những phần hỗ trợ, chăm lo cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng, dụng cụ học tập, góc học tập cho các bạn là con, em chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mà các em còn trực tiếp thực hiện hơn 1.300 buổi phát thanh măng non về phong trào, các hội thi tìm hiểu về biên giới, biển, đảo cùng rất nhiều buổi nói chuyện truyền thống, chiếu phim lịch sử...

Từ nguồn thu có được qua các chương trình, các bạn nhỏ đã ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” 60 triệu đồng, chương trình “Vì Trường Sa thân yêu” 275 triệu đồng, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” 355 triệu đồng,...

Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các mô hình nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay là kết tinh từ sự năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp, từ đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của thanh niên thành phố. Các mô hình, giải pháp nhận giải thưởng có tác động tích cực đến công tác giáo dục của Đoàn; phát huy chuyên môn của thanh niên trong xây dựng và phát triển thành phố; đồng hành chăm lo cho thanh thiếu nhi và công tác xây dựng Đoàn vững mạnh.

Ý nghĩa hơn, các công trình, phong trào đã gieo lên tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước, quê hương. Đánh giá về hiệu quả của các đơn vị đạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, các nỗ lực trong xây dựng và tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đoàn là rất đáng ghi nhận.

Từ đó, thành phố mong muốn sẽ có thêm nhiều đóng góp tích cực từ thanh niên trong việc thực hiện các chính sách phát triển của thành phố. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội cần phát huy vai trò của mình trong việc thu hút tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ cho hệ thống chính trị thành phố.