ND - Sẵn sàng hướng dẫn khách du lịch nước ngoài đến bất kỳ địa chỉ nào của Hà Nội, giúp du khách hiểu hơn cuộc sống người Hà Nội mà không nhận một đồng thù lao nào.
Các bạn trẻ của Câu lạc bộ (CLB) Hanoikids làm việc đó vì tình yêu Hà Nội.XUẤT phát từ mong muốn thay đổi cách hướng dẫn du lịch theo kiểu "đọc thuộc lòng", giúp du khách quốc tế hiểu thêm về Hà Nội, đồng thời có điều kiện thực hành nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, tháng 5-2006, một nhóm bạn trẻ đã thành lập CLB Hanoikids. Ban đầu, CLB có 40 thành viên, hiện nay tổng số thành viên là hơn 100 người, hầu hết là sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội như: ÐH Ngoại thương, ÐH Hà Nội, ÐH Kinh tế quốc dân... Trung bình mỗi tháng, CLB Hanoikids nhận khoảng 40 tua du lịch của khách quốc tế, con số đó phần nào nói lên uy tín của câu lạc bộ này đối với du khách nước ngoài. Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Việt - sinh viên năm cuối Ðại học Ngoại thương, cho biết: "Tiêu chí của CLB là không nhận thù lao của khách nước ngoài. Qua công việc này, chúng em có được tình bạn, được rèn kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tạo được ấn tượng với người nước ngoài về sự thân thiện, mến khách của người Việt Nam".
Các thành viên của CLB Hanoikids đều là những người có tình yêu đặc biệt với Hà Nội. Mong muốn truyền tình yêu ấy đến với bạn bè quốc tế, họ đã đứng ra nhận những tua du lịch, mà cách tổ chức mỗi tua ấy, là một cuộc đối thoại giữa người hướng dẫn - người tìm hiểu. Thường mỗi tua như thế, một hướng dẫn viên chỉ phụ trách một, hoặc vài ba khách. Du khách có thể đưa ra yêu cầu, hoặc các bạn sẽ giới thiệu rồi tổ chức những tua trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong những chuyến đi như thế, hiểu biết về Hà Nội đến với du khách thông qua từng câu chuyện cụ thể, về lịch sử, văn hóa, về nếp sống của người Hà Nội xưa và nay... Những câu chuyện ấy khiến du khách có một cái nhìn sâu hơn về lịch sử - văn hóa Thủ đô Hà Nội.
Ðể có thể giới thiệu với khách du lịch về nét đẹp của Thủ đô, trước hết, mỗi thành viên đều phải có kiến thức nhất định về lịch sử, văn hóa của Hà Nội. Mỗi người học tập, làm việc trong một môi trường khác nhau, nên các bạn phải dành thời gian tự trang bị kiến thức cho mình. Những vấn đề khúc mắc sẽ được giải quyết trong cuộc gặp mặt định kỳ mỗi tuần một lần vào chiều chủ nhật. Trở thành thành viên của Hanoikids không phải là điều dễ dàng. Ứng viên phải có kiến thức về Hà Nội và kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Các ứng viên phải qua phỏng vấn của Ban Nhân sự, nếu đạt yêu cầu mới được kết nạp làm thành viên của CLB. Những ngày đầu thành lập, CLB phải lên mạng "tìm" khách. Nhưng sau một thời gian hoạt động, du khách về nước và giới thiệu với bạn bè về hoạt động của CLB nên lượng khách tìm đến CLB ngày càng đông. Hanoikids có một diễn đàn riêng, du khách thường gửi mail đến trao đổi, đề nghị tổ chức tua.
Trong số hơn 100 thành viên, có những thành viên gắn bó với CLB từ những ngày đầu, đã dẫn hàng trăm tua, giờ có công việc ổn định nhưng vẫn đi tua nếu có thời gian. Việc tham gia CLB sẽ giúp các bạn trẻ trau dồi khả năng tiếng Anh, kỹ năng tổ chức công việc tốt hơn, tự tin hơn trong lập nghiệp sau này. Qua công việc này, các bạn cũng gắn bó, yêu mến Thủ đô hơn. Khó có thể tính đầy đủ lượng khách du lịch được các bạn dẫn đi tìm hiểu Hà Nội, nhưng có một điều chắc chắn, tình yêu Hà Nội từ nhóm bạn trẻ này, đã được lan tỏa.
GIANG NAM