Nhiều trường tổ chức cho học sinh ôn tập kiến thức hè

Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa quy định thời gian tựu trường năm học mới, nhưng nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường từ cuối tháng 7, đầu tháng 8, nhất là các con bước vào lớp 1, để làm quen với hoạt động của trường, lớp sau nhiều tháng học tập bị gián đoạn ở bậc mẫu giáo do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt hè tại Trường tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. (Ảnh VĂN CHUNG)
Học sinh tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt hè tại Trường tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. (Ảnh VĂN CHUNG)

Từ cuối tháng 7, chị Nguyễn Thanh Hằng-phụ huynh học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con tham dự lễ đón học sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 vào ngày 27/7. Tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng 312 học sinh lớp 1 đã chính thức trở thành những thành viên trong ngôi nhà tiểu học Nguyễn Du và chia sẻ đây là một ngày thật đáng ghi nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Mặc dù con phải đến trường sớm, nhưng chị Nguyễn Thanh Hằng cho rằng, điều này là cần thiết vì các con không được rèn luyện đầy đủ kỹ năng học tập, các kiến thức tiền lớp 1 mà trẻ mẫu giáo 5 tuổi thường được trang bị trước khi vào học lớp 1.

Tại Hà Nội, nhiều trường công lập ở các quận, huyện như Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Mê Linh... đã cho học sinh tới trường để tham gia các hoạt động ôn tập, vui chơi câu lạc bộ hè. Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Ba Đình) đã tổ chức lễ đón học sinh lớp 1 vào ngày 3/8. Từ ngày 4/8 trường tổ chức hoạt động hè cho học sinh trên tinh thần tự nguyện bốn ngày/tuần, có tổ chức bán trú. Trước đó, ngày 29/7, Trường tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình) cũng đã đón học sinh lớp 1 đến trường. Cô giáo Trần Thị Tố Trinh, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt tập thể các thầy, cô giáo gửi lời chào tới học sinh lớp 1, bày tỏ niềm vui được đồng hành cùng các con trong ngày đầu tiên đến trường, cũng như trong quá trình các con học tập, vui chơi dưới mái trường tiểu học.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, từ ngày 1/8, một số trường THCS, tiểu học đã cho học sinh đến trường để tham gia hoạt động hè theo tinh thần tự nguyện một tuần khoảng ba, bốn buổi. Ở bậc THCS, học sinh được bồi dưỡng, củng cố kiến thức, tham gia hoạt động dạy học STEM, kỹ năng sống, các mô hình trải nghiệm, câu lạc bộ thể dục thể thao... Học sinh tiểu học cũng có các câu lạc bộ thể dục thể thao và câu lạc bộ Em yêu Toán học, Tiếng Việt... Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, những học sinh yếu kém sẽ được giáo viên kèm cặp, bồi dưỡng thêm không thu phí, nhằm giúp các em bắt nhịp cùng bạn bè trong năm học mới. Ông Lê Đức Thuận cũng nhấn mạnh, các hoạt động này được tổ chức hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh muốn chuẩn bị tốt tâm thế cho các con khi bước vào năm học mới.

Với khối trường ngoài công lập, các trường Newton, Marie Curie, Alpha... cũng đã thông báo cho học sinh tựu trường ngay từ đầu tháng 8 để tranh thủ thời gian ôn tập, bù đắp kiến thức cũ, sẵn sàng cho năm học mới.

Trước băn khoăn về việc có nên cho học sinh đến trường sớm một tháng trước khi năm học mới bắt đầu hay không, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, kỳ nghỉ hè trọn vẹn để trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi, thoát khỏi căng thẳng, áp lực học tập là rất cần thiết. Tuy nhiên, trước thực tế học sinh phải học trực tuyến suốt hai năm học vừa qua, thì việc cho học sinh quay trở lại trường sớm là hợp lý, học sinh sẽ ổn định nền nếp, được ôn tập kiến thức, kỹ năng. Mặc dù nhiều phụ huynh muốn cho con tựu trường từ tháng 8, nhưng theo Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, các trường tổ chức tựu trường sớm phải căn cứ trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh. Với những gia đình không có nhu cầu cho con đi học sớm thì không nên bắt buộc con kết thúc nghỉ hè sớm, tránh gây áp lực cho các em ngay từ khi chưa bắt đầu năm học.