Nhiều dự án thoát nước bị chậm tiến độ

Với mục tiêu nâng cao năng lực tiêu thoát nước, cải thiện môi trường, thời gian qua thành phố Hà Nội đã đầu tư các dự án tiêu thoát nước. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều dự án chậm trễ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Công trình xây dựng thuộc dự án xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Xiển thi công chậm trễ.
Công trình xây dựng thuộc dự án xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Xiển thi công chậm trễ.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội gồm kênh dẫn nước La Khê và Trạm bơm Yên Nghĩa được khởi công vào cuối năm 2015, với tổng mức đầu tư 7.466 tỷ đồng. Sau 5 năm thi công, đến tháng 1/2020, Trạm bơm Yên Nghĩa đã hoàn thành, đưa vào vận hành tiêu úng, nhưng đến nay, phần kênh La Khê phục vụ dẫn nước cho trạm bơm vẫn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của các quận Thanh Xuân, Hà Ðông, Nam Từ Liêm...

Ðại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, phần kênh dẫn có 12 gói thầu đều đã được triển khai. Dự án đã đạt gần 70% tiến độ, phần còn lại chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Gần 2,45 ha đất chưa giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn quận Hà Ðông dù đã được Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ về chính sách tái định cư, đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân, nhưng tiến độ triển khai của địa phương vẫn chậm trễ, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (huyện Thanh Trì) được khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2022, nhưng đến nay vẫn còn dang dở. Gói thầu thi công nhà máy đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng xây dựng, nhưng tiến độ thi công hạng mục đường ống kết nối vào nhà máy chậm trễ. Trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển..., nhiều khu vực bị rào chắn kéo dài để thi công hệ thống đường ống, gây ùn tắc giao thông, khiến người tham gia giao thông bức xúc.

Anh Nguyễn Văn Toàn, người thường xuyên đi trên tuyến đường Nguyễn Xiển cho biết: Trên biển báo công trình ghi rõ thời gian thi công đoạn rào chắn từ tháng 4 đến tháng 10/2023, nhưng đến nay rào chắn vẫn chưa được tháo dỡ. Mặt đường giao thông bị thu hẹp, nhiều đoạn bị hư hỏng, lồi lõm; bùn, đất vương vãi gây bụi bẩn. Do mặt đường hẹp, xấu, tầm nhìn che khuất, không ít trường hợp người tham gia giao thông bị tai nạn tại khu vực này.

Mới đây, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, đại biểu Nguyễn Minh Tuân, Tổ đại biểu huyện Phú Xuyên đề nghị Sở Xây dựng làm rõ vì sao Ủy ban nhân dân thành phố đã có cam kết phê duyệt tám dự án thoát nước và thu gom xử lý nước thải, nhưng tới nay tiến độ thực hiện các dự án chậm trễ.

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, sở đã triển khai thực hiện lập đề xuất chủ trương đầu tư tám dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Bốn dự án đã trình Hội đồng nhân dân thành phố, còn bốn dự án do chưa bố trí được nguồn vốn, cho nên chưa triển khai lập chủ trương đầu tư. Trong đó, đối với dự án trạm bơm Gia Thượng (quận Long Biên), hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh, tháng 10/2023, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu N10, làm cơ sở để Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.

Ðối với nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc lập đề xuất chủ trương đầu tư. Lý do dự án chậm hoàn thành do liên quan lưu vực sông, phải kết nối tới gần 100 dự án nhà ở, khu đô thị. Còn dự án thu gom và xây dựng nhà máy xử lý nước thải tây sông Nhuệ với diện tích hơn 3.000 ha cũng phải xác định vị trí đấu nối với khu vực làng xóm hiện hữu do chưa được đầu tư hệ thống thoát nước và nhiều tuyến đường theo quy hoạch, cho nên cần rà soát kỹ lưỡng.

Như vậy có thể thấy, không chỉ các dự án đang triển khai thi công chậm trễ, tiến độ thực hiện các dự án mới cũng gặp không ít vướng mắc. Vì thế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương đầu tư các dự án mới; đặc biệt, cần sớm hoàn thành, đưa các dự án đang triển khai vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, nâng cao chất lượng môi trường Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm