Nhiều địa phương ở Phú Thọ bị thiệt hại do mưa bão

NDO - Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, suối dâng cao gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, thiệt hại lớn về người và của.
0:00 / 0:00
0:00
Mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, suối dâng cao gây ngập úng nhiều tuyến đường tại Phú Thọ.
Mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, suối dâng cao gây ngập úng nhiều tuyến đường tại Phú Thọ.

Cụ thể, mưa lớn đã làm 1 người chết tại xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Cường, sinh năm 1988 là cán bộ y tế Trường Trung học phổ thông Hương Cần bị lũ cuốn trôi vào chiều tối 11/8 khi đi qua tràn xóm Trại, xã Hương Cần.

Đến 14 giờ ngày 12/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Cường và bàn giao cho gia đình an táng theo quy định.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại tại các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Phù Ninh, Tân Sơn, Thanh Sơn. Trong đó, có hàng chục ha lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, 50m bờ ở sông tại xã Thanh Uyên, huyện tam Nông bị sạt lở nghiêm trọng, điểm sạt lở gần nhất cách nhà dân khoảng 10m; nhiều công trình phụ, tường rào, cột điện, cọn nước bị sập đổ...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh và các địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, cơ quan chức năng bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn; động viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại về người.