Một cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn tại Tuyên Quang

NDO - Trong 2 ngày 11 và 12/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to, đã khiến 1 cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn.
0:00 / 0:00
0:00
Sạt lở taluy dương tuyến đường từ Đèo Tượng đi Đèo Trám tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn với khối lượng trên 400m3.
Sạt lở taluy dương tuyến đường từ Đèo Tượng đi Đèo Trám tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn với khối lượng trên 400m3.

Nhiều diện tích hoa màu và nhà dân tại các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang cũng bị thiệt hại.

Nạn nhân là cháu Hoàng Kiến An, sinh năm 2016, trú tại thôn 8, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn tại thôn 15, xã Kim Phú.

Hiện Ủy ban nhân dân xã Kim Phú đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác tìm kiếm. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Mưa lớn cũng làm 1 nhà dân bị sập hoàn toàn, 3 nhà bị hư hỏng; hơn 28ha lúa bị ngập úng; gần 12ha diện tích ngô và hoa màu bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt taluy dương…

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các huyện Sơn Dương, Yên Sơn đã cử cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống các xã bị thiệt hại nắm tình hình và thống kê, cập nhật tình hình thiệt hại; chỉ đạo các lực lượng xung kích thực hiện san, hót đất taluy bị sạt để bảo đảm giao thông đi lại cho người dân; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang tiếp tục triển khai tìm kiếm cháu bé bị mất tích.