Triển vọng quan hệ hợp tác Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc)

NDO - Sáng 30/3, tại trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, hội đàm với đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội đàm giữa lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn với đoàn đại biểu Khu tự trị Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Toàn cảnh Hội đàm giữa lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn với đoàn đại biểu Khu tự trị Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Thay mặt đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đồng chí Bí thư Khu ủy Lưu Ninh bày tỏ vui mừng khi sang thăm và làm việc tại Lạng Sơn; cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa hai tỉnh, khu ngày càng chặt chẽ và gắn bó.

Đồng chí đề xuất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị; duy trì và khôi phục hoạt động thương mại thông suốt tại các cửa khẩu biên giới; tăng cường hợp tác về kinh tế thương mại giữa hai bên, khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu; tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác…

Tại buổi hội đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chào mừng đồng chí Bí thư Khu ủy cùng đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sang thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn; cảm ơn sự quan tâm, sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ và thường xuyên của đồng chí Bí thư Khu ủy trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận những nội dung trao đổi của đồng chí Bí thư Khu ủy, khẳng định mối quan hệ cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như giữa Lạng Sơn và Quảng Tây ngày càng được củng cố và vun đắp.

Trong khuôn khổ buổi hội đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã trao đổi một số thông tin về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh: Năm 2022 vừa qua, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt 18/18 nhóm chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đề ra. Kinh tế tỉnh phục hồi đà tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,22%; tổng giá trị kim ngạch thương mại qua biên giới giữa Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đạt 3.100 triệu USD, quý I/ 2023 ước đạt 640 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt kết quả tốt…

Triển vọng quan hệ hợp tác Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng quà đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Bí thư Khu ủy cùng quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy một số nội dung: tiếp tục cùng quán triệt, kiên định triển khai các nội dung hợp tác theo tinh thần và nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước; duy trì và phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tế của các địa phương; tiếp tục hợp tác cùng thúc đẩy trình cấp có thẩm quyền hai bên phê duyệt chủ trương đầu tư, khai thác và phát huy vai trò của cặp cửa khẩu quốc tế đường sắt Ga Đồng Đăng-Bằng Tường; cùng quán triệt thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, (Trung Quốc) trân trọng mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20 tại Quảng Tây.