Nhân rộng các điển hình trong bảo vệ an ninh trật tự

Những năm qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua từng năm, những mô hình mới, hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc lại tiếp tục xuất hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và thiết thực.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân rộng các điển hình trong bảo vệ an ninh trật tự

Họ là những công dân, tập thể ở nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau nhưng đang hằng ngày, hằng giờ trực tiếp tham gia các hoạt động mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trên thành phố mang tên Bác.

Những tấm gương thầm lặng

Hơn 10 năm nay, bà Mai Minh Hạnh, ngụ Phường 14, Quận 4 là một trong các thành viên nòng cốt, tham gia từ ngày đầu thành lập lực lượng dân phòng của Khu phố 3. Không chỉ tích cực phối hợp, tham gia tuyên truyền, vận động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hệ lụy của các tệ nạn xã hội, bà Hạnh còn tích cực tham gia đôn đốc nhân dân chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, khi nhận thấy những hạn chế về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy, bà lập tức nêu ý kiến, đề xuất tham mưu để cơ quan chức năng khắc phục, điều chỉnh qua đó ngăn ngừa được các vụ cháy có thể xảy ra. Ngoài ra, bà Mai Minh Hạnh còn thường xuyên nắm bắt và phản ánh thông tin, tình hình dư luận trong nhân dân, kịp thời phát hiện và phối hợp hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân một cách kịp thời. Còn thanh niên Nguyễn Lê Hậu, ngụ tại khu phố 16, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, dù rất bận rộn với công việc bảo trì điện tại Bệnh viện Thủ Đức nhưng vẫn dành thời gian để tự nguyện tham gia “Tổ tuần tra nhân dân” của phường. Nguyễn Lê Hậu tâm sự: Quan sát cuộc sống chung quanh, bản thân nhiều lần thấy những điều “chướng tai gai mắt” nên muốn tham gia cùng mọi người làm những điều có ích góp phần xây dựng cuộc sống khu phố tốt đẹp hơn. Với nhiệt huyết và sức trẻ của mình, Hậu nhiều lần tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp như phát hiện các đối tượng đang cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy, trộm cướp,… Hậu cũng tham gia hỗ trợ Công an phường thu gom người lang thang trên địa bàn phường. Tại khu vực chung quanh nơi ở, Hậu là công dân gương mẫu khi thường xuyên nhắc nhở và cảnh giác người dân về các nạn trộm cắp, tín dụng đen,… để mọi người cùng nêu cao cảnh giác.

Sau hàng chục năm cống hiến cho lực lượng Công an nhân dân nhưng khi vừa nghỉ chế độ, các cô, chú Công an từng công tác ở nhiều đơn vị sinh sống trên địa bàn quận Bình Thạnh đã thành lập mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự Câu lạc bộ Công an hưu trí”. Sau bốn năm thành lập (năm 2020), đến nay, mô hình đã được triển khai đại trà tại 20/20 phường với 134 thành viên. Đại tá Hà Quang Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân quận Bình Thạnh cho biết: Nhờ vào các vị nguyên là cán bộ có trình độ chuyên môn và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn nên tổ tự quản hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh cung cấp hàng trăm tin có giá trị để cơ quan chức năng xử lý, Tổ tự quản cũng thực hiện vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp chi phí để gắn camera giám sát; đóng góp, kiến nghị cấp có thẩm quyền tăng cường công tác quản lý không làm phát sinh phức tạp về tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ… tại cơ sở.

Nhân lên những hành động ý nghĩa

Ba trong số các cá nhân, tập thể vừa nêu là những gương điển hình trong công tác tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Công an Thành phố Hồ Chí Minh gọi họ là những “Gương sáng phố phường” khi những cá nhân, tập thể đó không chỉ là biểu tượng của sự tử tế mà còn là những tấm gương sáng ngời trong cộng đồng. Họ đã và đang lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống thường nhật. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Mỗi một tấm gương là một câu chuyện về tình người, về sự sẻ chia và trách nhiệm với xã hội, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Những hành động ấy chính là lời nhắc nhở rằng, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi chúng ta biết yêu thương và chia sẻ với nhau.

Qua mỗi năm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại phát hiện thêm những cá nhân, tập thể mới xứng đáng được tuyên dương “Gương sáng phố phường” để trở thành những người truyền cảm hứng góp phần tuyên truyền, cổ vũ cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận an ninh nhân dân, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành công đến từ việc chung tay đóng góp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sau 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên với Công an thành phố về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trong giai đoạn 2013-2023, thành phố đã xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân cùng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; đồng thời, góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Trong đó, nhiều mô hình và điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và nhân rộng, huy động được đông đảo nhân dân tham gia. Đánh giá về công tác phối hợp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho rằng: Các kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận. Qua đó, thành phố đã xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân cùng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tuyến giáp ranh. Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, phong trào Toàn dân bảo vệ

an ninh Tổ quốc cùng với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội có mối quan hệ và tác động lẫn nhau nên các công tác này cần được thực hiện song hành, đồng bộ để huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ■