Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của dịch Covid-19 tại Việt Nam

NDO -

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Tác động kinh tế - xã hội của dịch Covid-19 tại Việt Nam", đánh giá tác động của dịch Covid-19 ở Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: lao động, việc làm, y tế, giáo dục... từ đó phân tích cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm tới.

Gần 300 đại biểu dự diễn đàn khoa học.
Gần 300 đại biểu dự diễn đàn khoa học.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề chính, như: Tác động của dịch đến thị trường lao động - việc làm trong nước năm 2020, các chính sách ổn định việc làm cho người lao động; ảnh hưởng của Covid-19 đến hệ thống giáo dục của Việt Nam, các biện pháp ứng phó trong giai đoạn dịch bùng phát; vai trò của các tổ chức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống lây lan và giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch. Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc ứng phó thành công với dịch Covid-19 năm 2020; nhận diện cơ hội đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số ở Việt Nam.

Đánh giá các gói kích thích kinh tế của Chính phủ lên nền kinh tế Việt Nam năm 2020, TS Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Kinh tế Việt Nam cho biết, Chính phủ đã chủ động chuẩn bị sớm các gói kích thích kinh tế trước khi dịch lan truyền rộng, bám sát thị trường, ban hành nhiều gói hỗ trợ dưới các dạng khác nhau với dung lượng phù hợp với bản chất và diễn biến dịch Covid-19, khả năng ngân sách nhà nước, chuẩn bị dư địa cho các hành động thích hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Chính phủ cũng đã chủ động dùng các nguồn lực nhà nước trong phòng chống bệnh, đặc biệt là trong hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, tín dụng ưu đãi. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã linh hoạt chuyển các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công nhằm thúc đẩy đầu tư công nhanh chóng, có tác động lan tỏa nhanh, sâu rộng nhất và có tính thực thi cao nhất trong điều kiện dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đối với gói hỗ trợ giảm, giãn thuế các bất cập chủ yếu mà các doanh nghiệp thụ hưởng phản ánh, bao gồm: Việc hỗ trợ còn mang tính cầm chừng; mức độ hỗ trợ là không đủ, ít hơn nhiều so nhu cầu doanh nghiệp khi bị dịch; thời gian thụ hưởng hỗ trợ là quá ngắn so nhu cầu và tình hình hoạt động của doanh nghiệp...

Đề xuất yêu cầu phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19, ThS Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư cho rằng, phát triển hạ tầng số là một yêu cầu bắt buộc để hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế số.

Theo đó, Việt Nam cần có chính sách mở để thu hút, đưa các nền tảng công nghệ, dịch vụ lớn trên thế giới đặt tại Việt Nam, quản lý công bằng giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài; hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc quản lý đối với tên miền quốc tế; xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn quốc...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm ứng phó hiệu quả với nguy cơ dịch bùng phát trở lại.