Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ Một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xảy ra ở miền trung Myanmar chiều 28/3 khiến rung lắc xảy ra ở nhiều quốc gia châu Á. Trong đó có Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Các nước cũng đã ghi nhận thương vong đầu tiên.
Tại Tọa đàm “Hướng tới Hà Nội: Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng” với các nước khu vực châu Âu, do Việt Nam phối hợp Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) đồng tổ chức, đại diện nhiều nước khu vực châu Âu và một số nhóm khu vực khác đánh giá cao việc Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị cho Lễ ký Công ước về chống tội phạm mạng, cam kết ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Lễ ký tại Hà Nội trong năm 2025.
Với hàng nghìn làng nghề truyền thống trải dài từ bắc vào nam, với những đặc trưng riêng biệt, Việt Nam không chỉ sở hữu những di sản văn hóa phong phú mà còn có cơ hội biến những giá trị ấy thành nguồn tài nguyên dồi dào cho phát triển công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và ưu tiên phát triển bền vững, ngành đóng tàu của Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng thực hiện chuyển đổi xanh. Điều này không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là cơ hội để ngành nâng cao năng lực, đáp ứng những tiêu chuẩn về môi trường, góp phần thực hiện cam kết phát thải bằng 0 vào năm 2050 của nước ta.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 31/3 đến 4/4/2025.
Nhằm giúp doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam tiêu biểu đóng trên địa bàn tỉnh Long An kết nối với thị trường toàn cầu, tìm cơ hội mở rộng đối tác, tiếp cận công nghệ mới và định hình hướng đi bền vững cho xuất khẩu, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Sở Công thương tổ chức cho 28 doanh nghiệp dự Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2025, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ-Triển lãm Sài Gòn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27-29/3.
Sáng 26/3, trang tin rnz.co.nz của New Zealand đăng bài viết nhận định Việt Nam hiện được đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và thương mại hai chiều giữa Việt Nam và New Zealand đã đạt 2,68 tỷ NZD (tương đương 1,54 tỷ USD).
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27 đến 29/3/2025.
Hội kiến Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, sáng 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn hai nước sớm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện một cách hiệu quả và thực chất, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
U22 Việt Nam đã hòa đáng tiếc với tỷ số 1-1 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Kết quả này khiến U22 Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch giải giao hữu tại Diêm Thành.
Trong hai ngày 29-30/3 tới, tại thành phố Sakai, Osaka, Nhật Bản sẽ diễn ra “Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025”. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm hướng tới những kỷ niệm lớn như 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Âm lịch).
Ngày văn hóa Việt Nam tại Tyumen đã góp phần giới thiệu nền văn hóa đậm đà đầy bản sắc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, là dịp để nhân dân hai nước kết nối, giao lưu, tăng cường hiểu biết về đất nước và con người của nhau, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Sáng 23/3, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới, lan tỏa năm châu” để quảng bá, giới thiệu bánh mì Việt Nam đến với đông đảo du khách. Đây là một hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 3 năm 2025.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27 đến 29/3/2025.
Ngày 21/3, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc Luxembourg, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Nghị viện Luxembourg Fernand Etgen.
Nhóm chuyên gia VIS đưa ra những khuyến nghị chính sách về đề án xây dựng trung tâm tài chính ở Việt Nam, tập trung vào mô hình định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khu vực ở Việt Nam.
Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 3, năm 2025, với chủ đề "Giòn ngon bánh mì - đậm vị cà-phê" nhằm tôn vinh sự kết hợp giữa hai biểu tượng ẩm thực Việt Nam là bánh mì và cà-phê Việt. Đồng thời, giới thiệu và quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới.
Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya nhân chuyến thăm Sri Lanka, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka.
Ngày 19/3, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna, Áo, đã có cuộc làm việc với Bà Floriane Bacconnier, Trưởng Văn phòng quan sát viên thường trực của Interpol tại Liên hợp quốc.
Hồ tiêu Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế "vàng đen" khi giá tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 8 năm qua. Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu 14.331 tấn hồ tiêu, thu về 97,3 triệu USD, tăng 10,7% về lượng và 11% về giá trị so với tháng trước.
Chiều 19/3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Xúc tiến thương mại và đầu tư vào thị trường Belarus.
Ngày 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025 để xem xét, cho ý kiến, thông qua đối các dự án luật. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Ngày 18/3, tiếp tục chương trình thăm làm việc tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner.
Trong báo cáo mới công bố, DHL-công ty chuyên vận chuyển hàng hóa và cung cấp các giải pháp logistics quốc tế của Đức nhận định: ASEAN sẽ chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động thương mại và Việt Nam sẽ nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới vào cuối thập niên này. TTXVN dẫn nội dung báo cáo cho biết, DHL dự báo Việt Nam có thể lọt vào nhóm 30 nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới vào năm 2030.
Theo tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, có một con đường từng tồn tại mang tên đường Thiên lý, kéo dài từ ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Đường được hình thành, xây dựng với vai trò là trục giao thông huyết mạch nối kinh thành Thăng Long với phương nam, đã chứng kiến những bước chân của những đoàn quân, thương nhân, tao nhân - mặc khách và cả những người hành hương mang theo bao khát vọng.
Ngày 18/3, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 6 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Sanitchanog Sangkachantra, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham dự sự kiện.
Mục tiêu của Tọa đàm "Hợp tác giáo dục xuyên quốc gia Việt Nam-Vương Quốc Anh trong tiến trình quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam" nhằm nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục, thúc đẩy hợp tác và quảng bá hiệu quả các chương trình giáo dục xuyên quốc gia giữa Anh và Việt Nam.
Việc chậm trễ ban hành chế tài xử phạt đối với vi phạm liên quan đến thuốc lá thế hệ mới đang tạo ra một khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến hiệu quả của Nghị quyết 173/2024/QH15.