Lễ viếng nhà thơ sẽ được tổ chức từ chiều nay 28-6 đến 8 giờ sáng mai 29-6 tại quê nhà, làng Đô Quan, xã Nam Lợi, (Nam Trực, Nam Định).
Đoàn Văn Cừ sinh ngày 25-3-1913, có thơ đăng báo từ những năm 1939-1940.
| Nhà thơ Đoàn Văn Cừ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (đợt I) , Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương chiến thắng hạng ba, Huân chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì, Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, huy hiệu 40 năm tuổi đảng. |
Năm 1944, ông xuất bản tập thơ đầu Thôn ca, gồm năm mươi bài, đã tạo nên một giọng điệu riêng hết sức đặc biệt và được đánh giá cao. Từ 1947 đến 1987 ông có thêm năm tập nữa vẫn viết theo bút pháp tả thực và vẫn lấy nông thôn làm đề tài.
Hình ảnh nông thôn của Đoàn Văn Cừ là nông thôn của đời thực từ chuyện gặt hái lam lũ, ma chay, cưới xin, cháy nhà, bắt cướp, đàn trâu, đàn vịt, ông lái, ông đội, bác bán thuốc ê... thú vị, đến phong tục tập quán, lối sống của một thời.
Thơ Đoàn Văn Cừ, do vậy, có thể góp vào việc nghiên cứu nông thôn như là những tư liệu tin cậy, những tư liệu được nhìn với con mắt thơ.
Các tác phẩm thơ của ông từng được xuất bản bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha và giới thiệu ra nước ngoài.
Cho đến những năm cuối đời, tuổi cao bệnh nặng, song ông vẫn tràn đầy lạc quan về cái đẹp, về những sắc màu tuyệt diệu của thôn quê. Ông tâm niệm, “những giờ sống đích thực của nhà văn là trên trang viết”.