Kiều bào cho rằng những thay đổi trong Luật Đất đai, Nhà ở sẽ thu hút Việt kiều về mua nhà và đầu tư nhiều hơn, tạo cơ hội để các doanh nhân Việt kiều đóng góp, phát triển đất nước.
Nhiều lao động nữ di cư “ôm mộng” đến các khu công nghiệp, khu chế xuất làm công nhân với mong muốn tìm kiếm việc làm, có thu nhập để nuôi con phụ giúp gia đình. Thế nhưng, khi đạt được mơ ước, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, công việc bấp bênh, đồng lương chưa theo kịp mức sống tối thiểu, đa phần con cái phải gửi về quê nhờ ông bà chăm sóc để làm thêm với mong muốn tiết kiệm được khoản tiền chăm lo tương lai con cái sau này. Thiên chức làm vợ, làm mẹ của họ vì thế bị ảnh hưởng rất nhiều.
Ngày 27/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định phân bổ 240.482 triệu đồng vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh.
Ngày 11/10, Ủy ban nhân tỉnh Long An tổ chức hội thảo ‘‘Thực trạng, nhu cầu, mục tiêu, định hướng, giải pháp đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”. Đây nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Long An giai đoạn 2023-2025.
Sáng 26/9, tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, Bộ Công an và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ bàn giao 600 ngôi nhà (đợt 1) cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 30/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Hóa tổ chức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở (đợt 1) cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông.
Chiều 15/8, tại trung tâm xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Đảng ủy Bộ Tài chính và Huyện ủy Mường Ảng phối hợp tổ chức Lễ khởi công làm nhà ở cho hộ nghèo xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
Chiều 4/8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án bất động sản và nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, việc quy định về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn để góp phần khắc phục tình trạng phát triển nhà ở “lệch pha” cung-cầu.
Ngày 11/5, tại thành phố Sông Công, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên đối thoại trực tiếp với 350 công nhân, viên chức, người lao động đại diện hàng trăm nghìn công nhân trên địa bàn tỉnh. Buổi đối thoại thể hiện tinh thần dân chủ, thấu hiểu, gần gũi, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh với công nhân và nhiều kiến nghị của công nhân được giải quyết ngay.
Chiều 23/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm hư hại 19 nhà ở và hoa màu của người dân ở địa phương.
Tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có 100% hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới, hoặc sửa chữa, bảo đảm có nhà ở ổn định, an toàn.
Ngày 7/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Ngày 25/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V tại phường Đức Giang, quận Long Biên.
Cần sớm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan khi để xảy ra xây dựng nhà trái phép nhan nhản dưới đường dây điện cao áp, đe dọa an toàn tính mạng của người dân ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sáng 1/2 tại Hà Nội, đại diện liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố tập trung thảo luận về các vấn đề đang đặt ra liên quan tới đời sống công nhân, người lao động như giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống tinh thần, giải quyết nhà ở cho công nhân lao động.
Sự xuất hiện liên tục của những tổ hợp vui chơi, giải trí bên trong các nhà máy, xí nghiệp cũ ở khu vực nội thành Hà Nội đã cho thấy nhu cầu cấp thiết về không gian văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo dành cho giới trẻ.
Ngày 26/11, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.
Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Tuyên Quang còn 3.820 hộ nghèo (chiếm 19,96% hộ nghèo) đang ở nhà tạm, dột nát, có nhu cầu sửa chữa, làm nhà ở mới. Đây là những hộ nghèo chủ yếu nằm ở các xã có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có 335 khu công nghiệp, thu hút hàng triệu lao động, trong đó, tỷ lệ lao động nhập cư chiếm hơn 50%, chủ yếu tập trung ở các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Bình Dương, lao động ngoại tỉnh chiếm tới 70%. Tuy nhiên, hầu hết các công nhân tại các khu công nghiệp đang gặp khó khăn về nhà ở, nhiều gia đình phải thuê nhà trong các khu nhà trọ không bảo đảm các điều kiện sinh hoạt.
Với sự tăng trưởng “nóng” từ việc thu hút nhiều dự án FDI lớn vào Khu công nghiệp Liên Hà Thái (nằm trong Khu kinh tế Thái Bình), tỉnh Thái Bình đang chủ động lộ trình xây dựng nhà ở cho công nhân lao động (chủ yếu từ tỉnh ngoài về làm việc).
Thị trường bất động sản đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế và góp phần bảo đảm “an sinh xã hội về nhà ở”, làm thay đổi bộ mặt nhiều khu vực đô thị và nông thôn và đóng góp khoảng 10% nguồn thu ngân sách nhà nước.