Andromaque là vở diễn nằm trong dự án hợp tác, giao lưu văn hoá của hai Chính phủ Việt Nam và CH Pháp được dàn dựng trên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam cuối năm 2011 và do Jean- Marie Lejude đạo diễn. Đây là một vở bi kịch năm hồi của nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp Jean Racine. Vở kịch được trình diễn lần đầu ngày 18-11-1667 tại Paris và thành công vang dội, khẳng định vị trí của Racine trong nền sân khấu Pháp. Vở Andromaque lấy đề tài từ vở bi kịch cổ đại Hy Lạp Oripit, sau này kịch bản của Racine lại được Jon Fosse biên soạn lại một cách sáng tạo, phù hợp với sân khấu đương đại.
Nội dung vở kịch xoay quanh câu chuyện tình yêu mang nhiều bi kịch, một vòng tròn của sự theo đuổi tình yêu và bị khước từ. Cuộc đấu tranh diễn ra âm thầm và quyết liệt giữa kẻ có thế lực đòi hỏi tình yêu và người phụ nữ yếu đuối, trong sạch đã từ chối tình yêu bạo lực ấy. Chỉ có tám nhân vật do bốn diễn viên của Việt Nam và Pháp thể hiện bằng hai phân khúc ngôn ngữ Pháp- Việt nhưng đạo diễn Jean- Marie Lejude đã xây dựng khá thành công hình tượng các nhân vật trên sân khấu Việt Nam, mang đến cho vở diễn một màu sắc mới với sự trộn lẫn hai phong cách biểu diễn trên cùng một sàn diễn.
Sau mỗi buổi biểu diễn tại Pháp, các diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam đều có cuộc trò chuyện, giao lưu, tạo nhiều ấn tượng và thiện cảm với công chúng. Trong quá trình lưu diễn, đoàn nghệ sĩ nước ta đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị đối tác và đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Pháp.