Festival là hoạt động thường niên quy mô lớn, góp phần tăng cường sự kết nối cộng đồng, lan tỏa thông điệp “Tàn nhưng không phế”, khẳng định nghị lực và khả năng hòa nhập của người khiếm thị trong xã hội hiện đại.
Nằm trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo cán bộ và Phục hồi chức năng cho người mù tại số 1 Nguyễn Thị Duệ (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), quán Cafe More Hanoi không đơn thuần là điểm đến để thưởng thức cà-phê, mà còn là quán cà-phê đầu tiên do người khiếm thị đứng quầy pha chế.
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
Ngày 3/12, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vì người mù Sao Mai tổ chức Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực thông qua tạo việc làm cho người khiếm thị”, nhằm tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đề ra các giải pháp, hướng đi chung giúp người khiếm thị nâng cao năng lực và cơ hội việc làm...
Căn phòng nhỏ, cũ kỹ đơn sơ. Bàn ghế được xếp gọn vào một góc. Tiếng nhạc rộn rã cất lên. Từng đôi nam nữ tiến ra, nghiêng đầu chào điệu đà rồi nắm tay nhau dập dìu theo điệu nhạc. Tiếng huấn luyện viên hướng dẫn lẫn tiếng lao xao tán thưởng của mọi người... Khung cảnh bình thường giống như mọi lớp học khiêu vũ bình dân khác. Duy chỉ có điều đặc biệt: Tất cả các học viên đang biểu diễn đều là người khiếm thị!
Sáng 20/11, tại Hà Nội, Ủy ban Paralympic Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Liên đoàn thể dục Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thi Các Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách”.
Ngày 12/10, giải chạy Run For Love 2024 do Vietnam Airlines tổ chức đã diễn ra sôi động tại cung đường Hồ Tây (Hà Nội). Sự kiện thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 300 vận động viên khiếm thị.
Vũ Tiến Mạnh và các bạn trong Câu lạc bộ Người khiếm thị yêu chạy Việt Nam, có thể hoàn thành các cự ly 5 km, 10 km, 21 km, thậm chí marathon (42 km) khi không nhìn thấy gì. Cứ chủ nhật hằng tuần, các thành viên của Câu lạc bộ lại tập trung ở sân vận động Hàng Ðẫy, Hà Nội để bắt đầu những vòng chạy từ rất sớm, qua đó lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao nói chung, bộ môn chạy bộ nói riêng.
Việc sinh viên Nguyễn Đức Thiện được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương là một trong 35 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, có nhiều hoạt động vì cộng đồng tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2023 mới đây là sự ghi nhận cho nỗ lực vượt khó, vươn lên của em trong 16 năm qua.
Việc Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh nhằm thực hiện chủ trương hỗ trợ, tạo cơ hội để người khuyết tật tại Việt Nam thực hiện quyền bình đẳng và hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất.
300 cây gậy trắng được Hội Người mù Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng tới người khiếm thị trong cả nước, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện sáng kiến “Cây gậy trắng cho người mù”.
Tự nhận bản thân chỉ là một “lão nhà quê”, nhưng thầy thuốc Nguyễn Trọng Hùng, hội viên Hội Đông y quận Ba Đình (thành phố Hà Nội) được nhiều người biết đến không chỉ bởi bàn tay tài hoa chữa bệnh cho người dân, mà còn từ tấm lòng “lương y như từ mẫu” đối với cộng đồng người khiếm thị.
Trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến 1 triệu cây gậy trắng cho người mù Việt Nam” với thông điệp “Cả nước chung tay mang lại hạnh phúc cho người mù”, chiều 23/12, 3.200 cây gậy trắng tiếp theo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng tới 18 tỉnh, thành hội trên khắp cả nước, nhằm lan tỏa yêu thương tới những người mù, người khiếm thị để không ai bị bỏ lại phía sau.
Nói về anh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân (Hà Nội), mọi người luôn dành cho anh một tình cảm yêu mến và nể phục. Bởi là người khuyết tật, song anh Thành đã không đầu hàng số phận, vươn lên sống lạc quan và còn làm điểm tựa cho những người cùng cảnh ngộ.
Hơn ba năm qua, cứ mỗi thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, thầy Tô Văn Hòa, một vận động viên khiêu vũ quốc tế chuyên nghiệp lại đến với phòng tập đặc biệt của mình - nơi anh mang lại niềm vui, động lực và cả ánh sáng cho các học viên.
Tối 31/10, tại cuộc thi trực tuyến chung kết "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021", Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (IEC) đã công bố các giải xuất sắc nhất cuộc thi CiC 2021.
Ngày 4-4, tại sân khấu C, Học viện múa Việt Nam, lần đầu tiên một cuộc thi khiêu vũ dành cho người khiếm thị được tổ chức với tên gọi “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách”.