Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN Para Games 12

NDO - Sáng 2/6, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã diễn ra trang trọng tại Sân vận động Quốc gia Morodok Techo, Phnom Penh, Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12.
Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC) kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc gia Campuchia (NPCC) nhiệt liệt chào mừng các đoàn thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự đại hội thể thao dành cho các vận động viên khuyết tật do Campuchia lần đầu tiên đăng cai tổ chức.

Theo Ban tổ chức, nước chủ nhà Campuchia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ASEAN Para Games 12, từ lễ khai mạc, bế mạc, địa điểm thi đấu cho tới công tác đón tiếp đoàn thể thao các nước, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các vận động viên và các thành viên trong đoàn.

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN Para Games 12 ảnh 1

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc gia Campuchia Hun Many phát biểu tại sự kiện.

Diễn ra ở Thủ đô Phnom Penh từ ngày 3-9/6, ASEAN Para Games 12 thu hút sự tham gia của 11 quốc gia Đông Nam Á, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam. Theo thống kê, có tổng cộng 1.453 vận động viên tham gia tranh tài tại giải lần này.

ASEAN Para Games 12 có 13 môn thi đấu và 1 môn biểu diễn (không tính huy chương trong bảng tổng sắp), gồm: Điền kinh người khuyết tật, Bơi người khuyết tật, Bóng rổ xe lăn, Bóng chuyền ngồi, Bóng bàn người khuyết tật, Cầu lông người khuyết tật, Bóng đá người khiếm thị, Bóng đá người thiểu năng, Bóng ném người khiếm thị, Cử tạ người khuyết tật, Judo người khuyết tật, Boccia và Cờ vua. Môn thể thao trình diễn là Thể thao điện tử.

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN Para Games 12 ảnh 2

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Lễ thượng cờ.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á với 159 thành viên, gồm 16 cán bộ đoàn, 21 huấn luyện viên và 122 vận động viên (trong đó có 2 vận động viên dẫn đường). Các vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu, gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo và Boccia.

Mục tiêu của Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam trong kỳ đại hội lần này là phấn đấu đạt từ 50-55 Huy chương Vàng và lọt vào top 4 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, bằng với thành tích đạt được tại ASEAN Para Games 11, diễn ra năm 2022 tại Indonesia.

Lễ khai mạc ASEAN Para Games 12 sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 3/6 tại Sân vận động Quốc gia Morodok Techo, là nơi đã diễn ra Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) hồi tháng 5 vừa qua.

Với việc tổ chức thành công SEA Games, nước chủ nhà Campuchia được dư luận đánh giá cao, đồng thời tin tưởng tinh thần đoàn kết, hữu nghị, “Thể thao - Sống trong hòa bình” tiếp tục được lan tỏa tại ASEAN Para Games trong những ngày tới.