Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Vướng mắc trong công nhận liệt sĩ hy sinh thời bình

Những người lính biên phòng giữ vai trò quan trọng, là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo đảm an ninh biên giới, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Vì vậy, những trường hợp hy sinh do ốm đau, tai nạn trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn đặc biệt khó khăn, cần được khẩn trương xem xét, đề nghị Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công, bảo đảm quyền lợi cho người hy sinh và thân nhân.
Ngôi nhà nhỏ của ông Tùng, bà Hoa đơn sơ, giản dị nhưng rất ấm cúng.

Vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh

Dù mang trong mình vết thương chiến tranh, nhưng phát huy phẩm chất và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, bằng nghị lực, ý chí phi thường của mình, các thương bệnh binh vẫn vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên, chiến thắng thương tật để xây dựng cuộc sống ổn định. Họ là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu.
Lãnh đạo Bộ Công an trao quà tặng các gia đình chính sách.

Giao lưu, tri ân anh hùng, người có công cách mạng

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), tối 23/7, tại Khu di tích An ninh khu V, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu, tri ân anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công cách mạng…
[Infographic] Chương trình Gặp mặt đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc 2022

[Infographic] Chương trình Gặp mặt đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc 2022

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Chương trình Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24/7 tại Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của 537 người có công đại diện cho gần 9,2 triệu người có công trên cả nước.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà các thương, bệnh binh và người có công

Ngày 26-7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng và Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và người có công tỉnh Hà Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm thương binh 1/4 Phan Tấn Minh nhân dịp 27-7.

Đà Nẵng quan tâm đặc biệt đến người có công với cách mạng

Chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng đã và đang được chính quyền thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Hàng loạt chính sách hỗ trợ đã được ban hành, nhằm chia sẻ, tri ân, trợ giúp, để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.