Cùng dự buổi gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt.
Thay mặt Đoàn Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh báo cáo nhanh tình hình lực lượng: tính đến sáng 9/12, đã có 28 đội tuyển với 552 thành viên có mặt tại Thái Lan và một số đội đã bắt đầu thi đấu theo lịch của ban tổ chức. Trong ngày, đoàn sẽ đón thêm 160 vận động viên, trong đó có nhiều đội tuyển chủ lực như điền kinh, bơi, bắn cung…
Ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ niềm vui khi toàn đoàn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời cho biết các đội tuyển đã nỗ lực vượt qua những khó khăn ban đầu về sinh hoạt, di chuyển, dinh dưỡng. Một số trục trặc đã kịp thời được Đoàn kiến nghị và phối hợp với ban tổ chức chủ nhà để xử lý, bảo đảm điều kiện tập luyện, thi đấu tốt nhất cho các vận động viên.
“Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu với quyết tâm cao nhất để thực hiện lời hứa trước Thủ tướng và Bộ trưởng trước khi lên đường”, Trưởng đoàn nhấn mạnh.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ân cần hỏi thăm các vận động viên về điều kiện ăn ở, dinh dưỡng, lịch tập luyện và yêu cầu Đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía chủ nhà nhằm chăm lo chu đáo cho từng đội tuyển.
Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng thông tin thêm rằng, Đoàn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn, tâm lý và trang thiết bị; những vấn đề phát sinh tại Đại hội đều được xử lý kịp thời để không ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các vận động viên.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới toàn đoàn và cho biết ông đã có mặt tại Thái Lan từ ngày 8/12 để tham dự Lễ khai mạc SEA Games 33.
Bộ trưởng chia sẻ, dù buổi gặp gỡ không có đầy đủ toàn bộ thành viên do lịch thi đấu dày đặc, nhưng “đây là cuộc gặp nhỏ mang ý nghĩa lớn”.
Sự hiện diện của lãnh đạo Bộ, Đại sứ quán và các cơ quan báo chí thể hiện tình cảm, sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Đoàn Thể thao Việt Nam.
Nhìn lại những dấu ấn các kỳ SEA Games gần đây, trong đó Việt Nam hai lần dẫn đầu bảng tổng sắp, Bộ trưởng đánh giá đây là kết quả của định hướng phát triển thể thao đúng đắn: Xây dựng phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, đồng thời tập trung đầu tư trọng điểm các môn thế mạnh để từng bước vươn tầm châu lục và thế giới.
“Thể thao không chỉ là rèn luyện sức khỏe hay tranh huy chương, mà còn là nhịp cầu lan tỏa thông điệp về một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc; góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh con người Việt Nam với quốc tế”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi gắm kỳ vọng lớn tới các huấn luyện viên và vận động viên: thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ, bảo đảm tinh thần đoàn kết và giữ gìn hình ảnh quốc gia.
“Mỗi vận động viên, mỗi huấn luyện viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một đại sứ văn hóa, mang thông điệp hòa bình, hữu nghị của Việt Nam đến bạn bè khu vực ASEAN”, Bộ trưởng nói.
Ông mong muốn mỗi gương mặt của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ “thổi bùng ngọn lửa yêu nước và niềm tự hào dân tộc” trong từng trận đấu, để các giá trị tốt đẹp của người Việt Nam thêm tỏa sáng trên đấu trường khu vực.
Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Cục Thể dục Thể thao và các đơn vị liên quan, Bộ trưởng đồng thời nhắc nhở toàn đoàn tiếp tục khắc phục khó khăn, phối hợp tốt với ban tổ chức và các đoàn bạn, nhất là trong bối cảnh SEA Games 33 diễn ra còn không ít thách thức. Ông tin tưởng rằng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và nỗ lực của từng đội tuyển sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội.