Tin nổi bật ngày 23/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tin nổi bật ngày 23/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ; Hàng nghìn tài xế có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc… là một số tin tức nổi bật ngày 23/7.

Luôn khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

1784776038162-7140724945325673515-7140724945325673515-ca57442fc5e30549129fd23d5764b53b.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp gỡ các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng gửi tới các bậc Lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước lòng biết ơn vô hạn và những lời tri ân sâu sắc nhất.

Thủ tướng đã phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

a5-cong-bo-trao-quyet-dinh-8747.jpg
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư , Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các chức danh liên quan; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư chúc mừng 5 đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận quá trình công tác và những đóng góp quan trọng của các đồng chí vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

a5-cong-bo-trao-quyet-dinh-8788-27.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định; các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, các đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Quy hoạch mạng lưới 46 tuyến cao tốc, tổng chiều dài hơn 10.000km

Ngày 23/7, Cục Đường bộ Việt Nam công bố điều chỉnh quy hoạch đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng cho biết, đến năm 2050, mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch gồm 46 tuyến, tổng chiều dài hơn 10.100km; hệ thống quốc lộ gồm 136 tuyến, dài khoảng 26.340km.

ms-ql45.jpg
Một đoạn tuyến đường cao tốc bắc-nam phía đông.

Điều chỉnh quy hoạch đường bộ cũng đồng thời hiệu chỉnh nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn đầu tư và cho phép địa phương chủ động đầu tư trước năm 2030 đối với các tuyến có tiến trình đầu tư sau năm 2030 khi cân đối, bố trí được nguồn lực và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương chủ động hơn trong phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy liên kết vùng.

Giá vàng ngày 23/7: Vàng nhẫn, vàng miếng bốc hơi 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (23/7) tiếp đà tăng, giao dịch ở mức 4.130,7 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lực mua kỹ thuật tăng cao.

untitled-1-9904.jpg
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm sâu, niêm yết lần lượt ở mức 140 triệu đồng/lượng và 139 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch hôm nay (23/7), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước giảm mạnh trước làn sóng bán tháo ồ ạt của giới đầu tư.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 23/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 1,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.130,7 USD/ounce.

Giá vàng bật tăng trở lại nhờ sự suy yếu của đồng USD. Hiện giới giao dịch đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới để tìm kiếm xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.

Hàng nghìn tài xế có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc

Thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23/7, Cục Cảnh sát giao thông đã tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm.

1784775759134-8156701024796359719-g7616003580062410660-0f4c54b914461ae66c3bfc9f29c72a59-8528.jpg
Khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và camera trên phương tiện tại Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Trong đó, Cục Cảnh sát giao thông đã chuyển thông tin 18 trường hợp (gồm 8 xe khách, 6 xe tải và 4 xe đầu kéo) đang di chuyển trên đường cao tốc cho các Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông) để kiểm tra.

Qua dữ liệu hệ thống, Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe, đang tiến hành xác minh và gửi thông báo vi phạm cho doanh nghiệp, lái xe.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ điều dưỡng bị hành hung

Sau vụ việc một điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung ngay trong bệnh viện và tại nhà riêng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng khẩn trương phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

bs-7486.jpg
Điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung. (Ảnh: MXH)

Liên quan đến vụ việc báo chí phản ánh ngày 22/7/2026 về việc Điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung trong khuôn viên bệnh viện và tại nhà riêng, phải nhập viện điều trị, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng yêu cầu khẩn trương chỉ đạo xử lý.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động xác minh vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương để điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghệ An: Triệt xóa đường dây núp bóng phòng khám "vẽ bệnh" để lừa dối khách hàng

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt xóa đường dây núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe nhằm buộc người bệnh chi trả các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền.

images2105892-nhom-doi-tuong-2.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc này, chiều 23/7, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An sau vụ việc Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 10 bị can trong đường dây núp bóng phòng khám, “vẽ bệnh”, ép khách hàng trả chi phí điều trị cao.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo pháp luật hiện hành; đồng thời đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Văn bản báo cáo Sở Y tế gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 27/7.

Vụ 8 công nhân ngộ độc khí H₂S ở Ninh Bình: 5 người xuất viện, 3 trường hợp tiếp tục điều trị

Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đến nay, 5/8 công nhân bị ngộ độc khí hydro sulfide (H₂S) đã được xuất viện.

Hai trường hợp ngộ độc nặng vẫn đang được theo dõi tổn thương tim, một người bệnh tiếp tục điều trị do phát hiện thêm vấn đề sức khỏe.

7364885e-3391-42b0-b16a-b43eb34ac0d6-mceu-4015117811784776806640-4422.jpg
Các bệnh nhân khỏe mạnh xuất viện.

Trước đó, ngày 19/7, các công nhân xuống hầm chứa chất thải của trang trại để xử lý hệ thống thì không may hít phải khí hydro sulfide (H₂S).

Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc đã cho 5 người bệnh xuất viện. Hai trường hợp ngộ độc nặng ban đầu vẫn còn một số tổn thương sau ngộ độc qua kết quả xét nghiệm nên tiếp tục được điều trị và theo dõi.

Một người bệnh khác được phát hiện thêm vấn đề sức khỏe cũng ở lại để các bác sĩ đánh giá và điều trị. Dự kiến, cả 3 trường hợp này sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Lào Cai: Kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Tối 22/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Mường Khương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Páo Tủng, xã Mường Khương.

anh-3-390.jpg
Lực lượng Công an hỗ trợ người dân thôn Páo Tủng, xã Mường Khương di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định khu vực ta-luy âm tại Km195, Quốc lộ 4, đoạn qua xã Mường Khương xuất hiện tình trạng sạt lở, lún nền do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống phía dưới.

Lực lượng Công an đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ dân di chuyển người và tài sản đến nhà văn hóa thôn Páo Tủng để tránh nguy hiểm; đồng thời bố trí lực lượng theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Để bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại xảy ra, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết.

Hoa Kỳ sẽ tích cực tham gia và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) tại Manila, Philippines.

amm59-btng-gap-nt-hoa-ky.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và toàn diện, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng nhất trí với Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc hai nước cùng xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ sẽ tích cực tham gia và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Có thể bạn quan tâm