Gìn giữ, tiếp nối mạch nguồn lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam
Chiều 19/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng.
Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước có hơn 40 nghìn di tích và khoảng gần 70 nghìn di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê; trong đó có 37 di sản được UNESCO ghi danh, 149 di tích quốc gia đặc biệt. Có 1.881 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú. Công tác kiểm kê, xếp hạng, ghi danh di sản, tôn vinh nghệ nhân đạt nhiều kết quả quan trọng.
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhìn lại một cách nghiêm túc năng lực kiến tạo và cấu trúc của hệ thống bảo tồn, bảo tàng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức rà soát hệ thống bảo tàng và các dự án thiết chế văn hóa lớn; chỉ rõ cái gì đang hoạt động hiệu quả, cái gì yếu kém, cái gì còn thiếu, dự án nào phải tiếp tục, phải điều chỉnh hay dứt khoát dừng. Việc rà soát bao gồm cả tình trạng các di tích, mức độ xuống cấp của những thiết chế đang vận hành và thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh sửa chữa nhỏ lẻ, chắp vá kéo dài…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải coi dữ liệu lịch sử, văn hóa và di sản là một bộ phận cốt lõi của hạ tầng văn hóa quốc gia. Nếu dữ liệu không đầy đủ, không được tổ chức tốt và không do chính chúng ta làm chủ, thì về lâu dài, những hệ thống khác có thể trở thành nơi định hình cách thế giới và thậm chí chính người Việt Nam hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Đây là câu chuyện về chủ quyền tri thức, về quyền tự mình tổ chức và kể câu chuyện của dân tộc mình.
Chính phủ đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 19/8, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe tờ trình và báo cáo ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).
Việc tồn tại đồng thời 2 Luật vẫn còn có những bất cập, hạn chế. Vì vậy, việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công là cần thiết nhằm xây dựng một cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất; giảm tối đa trình tự, thủ tục, thời gian và chi phí tuân thủ cho các cấp, các ngành; huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
Dự thảo Luật dự kiến có 10 chương và 102 điều, tập trung vào một số định hướng chính, gồm: hợp nhất Kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách nhà nước với Kế hoạch đầu tư công; kế thừa, sửa đổi, bổ sung, đồng bộ quyền hạn, trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị về đầu tư công.
Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học"
Sáng 19/8, sau khi nghe trình bày tờ trình và báo cáo tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học", không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; đồng thời phải cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, tập trung đúng những địa bàn, đối tượng đang thực sự cần hỗ trợ.
Theo Thủ tướng, tích hợp các chương trình không có nghĩa tất cả các tỉnh, thành phố đều phải thực hiện đầy đủ tất cả các nhóm nhiệm vụ như nhau. Trên cơ sở khung mục tiêu và tiêu chí chung, địa phương phải được phân cấp để quyết định ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực nào phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đây là trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp; trong khi các bộ, ngành thực hiện kiểm tra, giám sát và hậu kiểm.
* Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản
Chiều 19/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
Về vấn đề thời hạn sử dụng nhà chung cư, Thủ tướng cho rằng thời hạn này phải gắn với niên hạn của công trình. Thủ tướng cho rằng vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu rõ. Quyền tài sản được pháp luật bảo vệ, nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật của căn hộ chung cư phải tuân theo quy định về an toàn.
Thủ tướng nêu rõ, cần có sự thay đổi về tư duy, từ "bồi thường tài sản bị thu hồi" sang "tái thiết cuộc sống" cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, cải thiện điều kiện sống của người dân sau khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là một trong những tư duy quan trọng trong Nghị quyết 21 để chuyển tải thành cơ chế phù hợp trong luật.
Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ"
Sáng 19/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ".
Công trình bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ" được hoàn thành và ra mắt đúng ngày 19/8 chính là lời tri ân sâu sắc, là sự ghi nhận, tôn vinh toàn diện của thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân kính dâng lên các vị tiền bối cách mạng, các đồng chí cố Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng.
Bộ sách được khởi động từ năm 2023. Đại tướng Tô Lâm khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã định hướng bộ sách là một công trình lịch sử-văn hóa tầm vóc, tái hiện khách quan, sinh động quá trình phát triển của lực lượng gắn với tư tưởng, phong cách chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo ngành; từ đó đúc kết những bài học quý báu về xây dựng lực lượng và nghiệp vụ công an.
Bộ sách được hình thành từ hàng nghìn trang tư liệu, qua quá trình tìm kiếm, đối chiếu, xác minh và biên tập, xuất bản, góp phần tái hiện vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP ngày 15/8/2026 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Theo đó, Nghị định này quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chế độ bảo đảm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương để thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm.
Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Ngày 19/8, giá bạc/giá vàng trong nước giảm sâu
Ngày 19/8, giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm sâu. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg giảm hơn 1,6 triệu đồng/kg chiều mua vào và hơn 1,7 triệu đồng/kg chiều bán ra. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.900.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.967.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 25 phút ngày 19/8 (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch ở mức 62,69 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 62,42-64,71 USD/ounce.
Trong khi đó, tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu giảm mạnh theo diễn biến giá thế giới.
Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 19/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so kết phiên trước đó.
Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 62 USD/ounce so chốt phiên trước đó, lên mức 4.353,9 USD/ounce.
Giá vàng thế giới sáng nay lao dốc trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài làm gia tăng lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao.
Cháy dữ dội tại xưởng sản xuất ở Hà Nội, 3 người tử vong
Khoảng 10 giờ 23 phút hôm nay 19/8, một đám cháy dữ dội đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, ở điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Vụ cháy khiến 3 người tử vong. Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy, đến khoảng 11 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, không có khả năng cháy lan, cứu được nhiều tài sản và không để cháy lan sang các nhà xưởng liền kề.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác định danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương chính thức khai thác trở lại, đón các chuyến bay
Sáng 19/8, tại Lâm Đồng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chính thức khai thác trở lại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn.
Nhiều chuyến bay của các hãng hàng không đã lần lượt hạ cánh, đánh dấu việc nối lại hoạt động hàng không đến Đà Lạt - thành phố ngàn hoa.
Trong giai đoạn đầu, sân bay dự tính phục vụ khoảng 6.800 lượt khách mỗi ngày; sản lượng trong 4 tháng cuối năm 2026 ước đạt khoảng 816.000 lượt.
Từ ngày 19/8, Vietnam Airlines khai thác các đường bay giữa Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán trong lần thi lại tại điểm thi chuyên Tuyên Quang
Theo kết quả điểm thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 19/8, ở môn Toán, mức điểm trung bình của các thí sinh là 6,24; tỷ lệ yếu kém (dưới 5 điểm) là 17,8%, có 58 em; tỷ lệ giỏi, xuất sắc (từ 8 điểm trở lên) là 12,9%, có 42 em.
Trong lần thi lại này, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán. Mức điểm cao nhất là 9,5 và chỉ có 1 thí sinh đạt được mức này.
Trong lần thi tốt nghiệp lần đầu, hầu hết các thí sinh là học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có điểm Toán đạt mức giỏi, xuất sắc với 147 thí sinh đạt điểm 10; tính mức đạt điểm 9 trở lên có 299 thí sinh.
Khởi tố 5 đối tượng điều hành cơ sở spa lừa dối khách hàng
Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can về tội lừa dối khách hàng.
Kết quả cho thấy, đối tượng Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1995, ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1991, ở xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thành lập Hộ kinh doanh Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma care 03, đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage, các dịch vụ tăng cường sức khỏe… và nhờ một người bạn ở tỉnh Hưng Yên đứng tên chủ hộ kinh doanh.
Bằng phương thức, thủ đoạn trên, đối tượng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh đã lừa dối chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Việt Nam trước cơ hội vào chung kết ASEAN Championship 2026
Thắng đội tuyển Malaysia 2-0 ở lượt đi bán kết ASEAN Championship 2026, đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về tại sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối nay 19/8. Điều này có thể là điểm yếu để các cầu thủ Việt Nam khai thác.
Malaysia sẽ chủ động tấn công bởi rất cần một bàn thắng sớm, từ đó mở ra hy vọng và gây áp lực tâm lý lên đội chủ nhà.
Ngược lại nếu Việt Nam giữ sạch lưới trong khoảng thời gian đầu, áp lực sẽ trở lại với đội khách. Một trận đấu được kiểm soát tốt sẽ khiến Malaysia phải tự tăng mức độ mạo hiểm và khi đó sẽ là cơ hội cho Việt Nam.
Trung Quốc lần đầu tiên thu hồi thành công tên lửa trên đất liền
Truyền thông Trung Quốc cho biết, ngày 19/8, tên lửa đẩy Chu Tước-3 Yao-2 được phóng thành công từ Khu thử nghiệm đổi mới sáng tạo hàng không vũ trụ thương mại Đông Phong, tầng thứ nhất của tên lửa này cũng đã tiếp đất thành công tại bãi đáp Chu Tước 3 ở huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc theo quỹ đạo định trước.
Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan trọng mới của Trung Quốc trong việc chinh phục các công nghệ cốt lõi nhằm tái sử dụng tên lửa nhiều lần trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Chu Tước-3 cũng trở thành dòng tên lửa đẩy đầu tiên của Trung Quốc thực hiện thành công cả việc đi vào quỹ đạo và thu hồi trên đất liền.
Được biết, Chu Tước-3 là dòng tên lửa đẩy dùng metan oxy lỏng, công suất lớn, tần suất cao, có thể tái sử dụng và chi phí thấp đã được Cục Hàng không vũ trụ quốc gia Trung Quốc phê duyệt.