Ngư dân Quảng Ngãi thu hoạch hàng tấn cá đầu năm mới

NDĐT - Thời tiết nắng ấm, bà con ngư dân miền trung đều mở hội ra khơi đầu năm với hàng nghìn tàu cá vươn khơi đánh bắt hải sản. Nhiều ngư dân phấn khởi đã trúng đậm những mẻ lưới với hàng tấn cá, mực các loại đã thu về hàng trăm triệu đồng ngay đầu năm mới.

Ngư dân Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ trúng đậm cá ngư đầu năm.
Ngư dân Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ trúng đậm cá ngư đầu năm.

Tại cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), ngay sáng 21-2 (tức mùng 3 Tết Ất Mùi) - một lễ hội ra quân nghề cá đầu năm đã tổ chức mang đậm nét văn hóa truyền thống đối với ngư dân miền biển. Với tâm nguyện cầu trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy ghe, tàu bè ra vào cửa lạch được an toàn.

Phó chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh Nguyễn Duy Trinh cho biết: “Xã có gần 1.000 tàu thuyền, trong đó có đến 646 tàu có công suất trên 90CV chuyên đánh bắt xa bờ đã tham gia ra quân đánh bắt hải sản đầu năm trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Năm 2014, sản lượng hải sản các loại đánh bắt đạt hơn 42.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 500 tấn. Năm nay phấn đấu sản lượng hải sản hơn năm cũ và chú trọng các dịch vụ hậu cần nghề cá” .

Không chỉ Đức Phổ, Bình Sơn mà ở huyện đảo Lý Sơn ngư dân cũng tưng bừng khí thế ra khơi. Cũng ngay từ sáng mùng 3 Tết, tại Lăng cá ông Đông Hải, ở thôn Đông, xã An Hải, hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân đã tổ chức nghi lễ mở cửa biển đầu năm. Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải Nguyễn Quốc Chinh khẳng định: "Đây là lễ hội truyền thống có từ hàng trăm năm trước nhằm tri ân các hùng binh Hoàng Sa và cầu cho mưa thuận gió hòa”. Hiện có hơn 100 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu đã vươn khơi tại hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa”.

Tin vui đã báo về ngay những ngày đầu năm mới, hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã cập cảng cá mang về hàng trăm tấn cá các loại. Mẻ lưới ra khơi đầu xuân trúng đậm báo hiệu tin vui cho mùa khai thác hải sản năm nay. Trúng đậm mùa cá, mực bà con ai cũng phấn khởi vui mừng.

Ngư dân Trần Văn Kỳ, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi phấn khởi chia sẻ: Tàu cá của tôi đã ra khơi lúc 9 giờ sáng mùng 5 và đến chiều mùng 6 tết đã cập bờ với trên chục két cá cơm. Theo giá thị trường hiện tại hơn 22.000 đồng/kg cá cơm, tàu của tôi thu về khoảng 30 triệu đồng ngay lần ra khơi đầu năm. Được lộc biển lớn, anh em trên tàu rất vui và khích lệ tiếp tục cho tàu ra khơi bám biển dài ngày.

Còn hàng chục tàu cá của ngư dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ cũng trở vào bờ sau một đêm ra khơi đã thu về hàng chục tấn cá các loại. Đang trong kỳ nghỉ tết, nhưng các cảng cá ở Quảng Ngãi đều tấp nập tàu thuyền về bán cá ngay những ngày đầu xuân.

Bà Võ Thị Liễu, một đại lý thu mua hải sản tại cảng cá Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ cho biết: Năm nay nhiều tàu cá ra khơi sớm từ sau mùng 3 Tết trúng cá cơm và ruốc. Chúng tôi mua cá cơm của các chủ tàu cá, sau đó đem về chế biến thủ công bằng ba công đoạn lựa, hấp và phơi, rồi bán lại cho thương lái trong và ngoài tỉnh để xuất khẩu.

Đứng trên cảng cá Sa Kỳ - một cảng cá lớn của Quảng Ngãi vào sáng mùng 6 tết trong nắng ấm của những ngày đầu năm, chúng tôi chứng kiến những con tàu đánh bắt hải sản từ Hoàng Sa trở về cập cảng với khoang cá đầy. Cảnh mua, bán cá nơi đây tấp nập trong niềm vui của ngư dân trên bến, dưới thuyền.

Ngư dân Nguyễn Hữu Phúc (thôn Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), thuyền trưởng tàu cá QNg 90325, cùng 10 ngư dân trên tàu đang tất bật bán cá cho thương lái cho biết: Để bám biển dài ngày trong dịp tết, bạn thuyền chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ trước tết cho gia đình thật chu đáo để vợ con đón tết, rồi mới an tâm đi biển. Nhiều lần ăn tết trên ngư trường Hoàng Sa, nên năm nay anh Phúc đã quen với việc xa gia đình ngày tết.

Với anh Phúc đó không chỉ là công việc mưu sinh mà còn mang trách nhiệm với nghiệp đoàn nghề cá và góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Cả tàu ai cũng vui khi đi biển xuyên tết trúng lớn. Tàu ra biển ngày 28-1, đánh lưới chuồn ở khu vực đảo Phú Lâm và Xà Cừ (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) được hơn 10 tấn hải sản các loại. “Đón tết bên gia đình ai cũng muốn, nhưng tổ đội sáu tàu đều hẹn nhau ra khơi để ngư trường Hoàng Sa không vắng bóng ngư dân mình” - anh Phúc khẳng định.

Tàu cá từ Hoàng Sa trở về ngày đầu năm của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Cùng cập cảng là tàu QNg 90325 do Nguyễn Tấn Cư làm thuyền trưởng (thôn Định Tân, xã Bình Châu), dù khởi hành sau tàu anh Phúc ba ngày, nhưng tàu anh Cư đánh trúng luồng cá ngừ sọc dưa nên trở về sớm hơn dự kiến. Thuyền viên Lê Nam tâm sự: Đón tết muộn hơn bạn bè, bù lại mình cảm nhận được không khí tết trên biển Hoàng Sa mà ít người cảm nhận được. Tàu về mang theo cá đầy khoang với giá bán hiện tại 70.000 đồng/kg cá ngừ, sau gần một tháng ra khơi, thu về hơn 10 tấn hải sản và đã bán hơn 600 triệu đồng, trừ chi phí, mỗi thuyền viên thu nhập bình quân trên 16 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND xã, kiêm chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu Nguyễn Thanh Hùng cho biết: Với nhiều ngư dân, ngày mở biển không chỉ là bắt đầu một mùa đánh bắt mà nó còn có ý nghĩa trong cả một năm dài sắp tới. Vì vậy, thu được hiệu quả tốt trong điều kiện tốt chính là mong ước và ý nguyện của tất cả mọi ngư dân. Nghiệp đoàn có hơn 10 tàu đánh bắt ở Hoàng Sa xuyên tt đang lần lượt cập cảng Sa Kỳ. Với sản lượng hải sản của ngư dân đánh bắt được trong những ngày đầu năm đã bán rất dễ và giá cao hơn ngày bình thường. Các tàu đánh bắt ở Hoàng Sa cá lớn và tươi nên rất được các nhà hàng chuộng. Đối với ngư dân, đây là lộc trời cho, đem lại niềm vui cho cả tàu và mang lại sự may mắn cho cả năm đánh bắt.

Đứng trên bến neo tàu, nhìn những lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, ngư dân Nguyễn Kiên vui vẻ nói: “Đầu năm mà thu tiền vào là phấn khởi, đây là lộc biển đã ban cho ngư dân. Có được thu nhập, gia đình ổn định cuộc sống, mình sẽ tiếp tục yên tâm đánh bắt hải sản trên vùng biển truyền thống ở Hoàng Sa”.

Trong những ngày đầu năm mới rợp mầu cờ đỏ tung bay trên những con tàu cá vươn khơi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ chia sẻ: Sau ba ngày tết, ngư dân Quảng Ngãi đã hối hả cho hàng trăm con tàu vươn khơi đầu năm. Năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngư dân địa phương đã đoàn kết vươn khơi bám biển khai thác đạt nhiều sản lượng hải sản. Năm 2015 này, bà con ngư dân phấn khởi được Nhà nước hỗ trợ nhiều mặt, nhất là cho vay vốn ưu đãi để đóng tàu công suất lớn vươn khơi xa và sắm thêm ngư cụ cần thiết, bảo đảm vừa đánh bắt hải sản có hiệu quả, vừa góp phần bảo vệ biển, đảo quê hương.

Có thể bạn quan tâm