Lần đầu tiên Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn diễu hành phục vụ người dân, du khách.

Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn diễu hành tại Đà Nẵng

Tối 29/4, tại thành phố Đà Nẵng, lần đầu tiên Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn diễu hành phục vụ người dân, du khách. Chương trình có ý nghĩa đặc biệt diễn ra đúng dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), sáng 28/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trong chuyến công tác đến Quảng Trị dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị và 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm ở Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.