Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà người có công tại Đồng Nai

NDO - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, sáng 24/3, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho người có công huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho người có công huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Xuân Lộc (gồm huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh ngày nay) được xem là “cánh cửa thép” địch dựng lên để bảo vệ Sài Gòn từ xa.

Sau hơn 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt, sáng 21/4/1975, chiến dịch giải phóng Xuân Lộc toàn thắng, các đơn vị chủ lực quân giải phóng đã mở toang “cánh cửa thép” ở tuyến phòng thủ phía đông của địch, tạo đà cho đại quân ta giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

50 năm sau ngày giải phóng, từ một vùng đất chằng chịt hố bom, xác pháo, Xuân Lộc đã làm nên những kỳ tích, với một diện mạo mới. Đặc biệt, năm 2014, Xuân Lộc trở thành huyện đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó, năm 2024, Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn dưới 0,78%. Xuân Lộc vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1999 và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2011.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà người có công tại Đồng Nai ảnh 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tri ân đối với những đóng góp của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, từ vùng đất bị chiến tranh tàn phá, sau ngày hòa bình Xuân Lộc đã vươn lên phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, Xuân Lộc đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới, thu nhập người dân càng nâng cao, góp phần cùng tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển, trở thành tỉnh trong vùng động lực ở khu vực phía nam và cả nước.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền huyện Xuân Lộc và tỉnh Đồng Nai, cùng với phát triển kinh tế, luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công; công tác an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà người có công tại Đồng Nai ảnh 3

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Xuân Lộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Đồng Nai có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển, đặc biệt Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được xây dựng và đưa vào khai thác năm 2026 sẽ góp phần tạo kết nối giao thông, trở thành trung tâm phát triển của vùng.

Trong quá trình phát triển, tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần những người có công với cách mạng và người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Đồng Nai tập trung thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, thay đổi địa giới hành chính; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà người có công tại Đồng Nai ảnh 4

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc.

Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc là nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; 560 liệt sĩ khắp mọi miền đất nước, đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước; các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.