Tác phẩm Cội nguồn hạnh phúc của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng trưng bày tại triển lãm "Nắng tháng 4". (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lan tỏa giá trị mỹ thuật Đà Nẵng trong triển lãm “Nắng tháng 4”

Triển lãm mỹ thuật “Nắng tháng 4” chính thức khai mạc chiều 16/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Sự kiện được tổ chức nhân chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), cũng như ghi nhận những đóng góp tích cực của các họa sĩ, nhà điêu khắc cho lĩnh vực mỹ thuật Đà Nẵng trong năm qua.
Đại biểu xem các tác phẩm triển lãm.

Triển lãm 54 tác phẩm về kết quả lao động nghệ thuật mỹ thuật Đà Nẵng

Chiều 9/12, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm với chủ đề "Mỹ thuật Đà Nẵng 2023", nhằm động viên tinh thần sáng tác, tôn vinh thành quả hoạt động nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc Đà Nẵng, góp phần đưa phong trào Mỹ thuật của thành phố ngày càng phát triển.
Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm hội hoạ của các họa sỹ Huế và Đà Nẵng.

Các họa sĩ Huế-Đà Nẵng hội ngộ trong triển lãm "Sắc màu tháng Tư"

Chiều tối 28/4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chính thức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Sắc màu tháng Tư". Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).
Không gian Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc năm 2022. (Ảnh: Kim Thoa)

Triển vọng mới của mỹ thuật ứng dụng

Trong năm qua, mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực, thể hiện qua cả số lượng và chất lượng của nhiều cuộc thi, triển lãm, tọa đàm chuyên môn được tổ chức. Nâng cao vai trò của thiết kế sáng tạo và nắm bắt xu hướng công nghệ mới là hướng đi không chỉ tạo hiệu quả về mặt kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.
Các họa sĩ Việt Nam và Ấn Độ chụp hình lưu niệm.

Triển lãm “Giao lưu mỹ thuật-xa và sâu”

Triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Giao lưu mỹ thuật-xa và sâu” được khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 8/11. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Trại sáng tác nghệ thuật quốc tế Việt Nam-Ấn Độ năm 2022 do Khoa Mỹ thuật và Thiết kế Trường Đại học Văn Lang phối hợp World University of Design (Đại học Thiết kế quốc tế-Ấn Độ) và Quỹ nghệ thuật Kekkeyellam Foundation tổ chức.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho các tác giả có tác phẩm trưng bày.

Triển lãm mỹ thuật chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 11/5, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Thông tin và triển lãm thành phố tổ chức triển lãm tác phẩm mỹ thuật năm 2022 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2022).