Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam: Tôn vinh giá trị di sản xanh

NDĐT – Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”.

Khu sinh quyển Cát Tiên (Nguồn: moitruongxanhhcm.org.vn)
Khu sinh quyển Cát Tiên (Nguồn: moitruongxanhhcm.org.vn)

Phát biểu tại buổi họp báo tại Hà Nội sáng nay (8/11), ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đây là một nội dung rất mới của Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam so với tám lần tổ chức trước đó, nhằm tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên độc đáo của Việt Nam, đặc biệt Di sản thiên nhiên Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động xã hội sâu rộng kêu gọi tinh thần trách nhiệm của người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc và tài nguyên thiên nhiên đất nước.

Ông Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam, cho biết với tám khu dự trữ sinh quyển đã được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận, hiện nay Việt Nam là nước có nhiều khu dự trữ sinh quyển thế giới nhất trong khu vực ASEAN.

Ông cho rằng việc chọn “Di sản xanh” là chủ đề xuyên suốt trong Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay là một ý tưởng rất sáng tạo, giúp nâng cao tầm giá trị của các khu sinh quyển này. “Đây không chỉ là một vấn đề mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa quốc tế, bởi khu sinh quyển không phải chỉ là tài sản riêng của Việt Nam mà còn là của nhân loại chung trên toàn thế giới”.

Theo ông Dương Văn Quynh, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức, đã có 16 tỉnh, thành đăng ký tham gia trưng bày tại Tuần văn hóa và du lịch, có thể kể đến như Hà Giang, Bắc Kạn, Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Kon Tum.

Tuần văn hóa sẽ giới thiệu đến công chúng thủ đô trưng bày “Di sản văn hóa dân tộc Việt Nam – nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”, bao gồm ba không gian triển lãm trưng bày các hình ảnh, tài liệu của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam, và Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam. Nội dung các không gian triển lãm tập trung giới thiệu di sản văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 54 dân tộc, đặc biệt là các di sản xanh, các khu dự trữ sinh quyển thực trạng tác động của con người tới môi trường tự nhiên nói chung và tài nguyên rừng nói riêng.

Ngoài ra, còn có các, hội thảo liên quan cũng với các chủ đề như: Hội thảo “Văn hoá trong bảo tồn và phát triển các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam”; Hội thảo “Phát triển kinh tế từ di sản xanh những lợi thế và thách thức”; Hội nghị xúc tiến du lịch…

Đến với Tuần Văn hóa du lịch, khách tham quan còn được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống do các nghệ sỹ đến từ các tỉnh, thành tham gia, như hát dân ca quan họ (Bắc Ninh); ca trù, hát chầu văn (Hà Nội); đờn ca tài tử (TP.HCM), biểu diễn múa rối nước, hát văn, chèo (Nam Định, Thái Bình), hát giao duyên về biển (Quảng Ninh), hát bài chòi (Quảng Nam). Vào tối 23/11 sẽ diễn ra chương trình “Đêm tôn vinh Di sản Xanh Việt Nam”, chương trình dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức kể từ năm 2005 theo Quyết định số 36/2005/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Có thể bạn quan tâm