Tuy nhiên, khi vụ việc chưa kịp lắng xuống, thì một nhà hàng trên địa bàn quận Cầu Giấy mới đây lại tiếp tục tung "chiêu" tiếp viên mặc bi-ki-ni để phục vụ thực khách. Giữa chốn đông người, những cô tiếp viên ăn mặc mát mẻ tự nhiên đi lại tiếp khách trong ánh mắt ái ngại của nhiều người. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang phối hợp chính quyền địa phương xử lý vi phạm này.
Mặc dù vụ việc cho nhân viên bán hàng mặc bi-ki-ni tại siêu thị điện máy Trần Anh đã được Sở Văn hóa và Thể thao áp khung phạt cao nhất, nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao lại có một nhà hàng tiếp tục sử dụng chiêu trò này ngay sau đó? Lâu nay, chúng ta vẫn thấy nhiều đối tượng lợi dụng việc ăn mặc hở hang, thiếu vải để quảng bá cho bản thân. Đối tượng chủ yếu sử dụng chiêu trò này là những ngôi sao ca nhạc, điện ảnh hoặc những người tham gia các hoạt động giải trí. Hầu hết các đối tượng này đều bị xử lý hành chính với mức phạt khá nặng. Song, không thể phủ nhận một số người trở nên “nổi tiếng” hơn từ những xì-căng-đan này. Việc cho tiếp viên mặc bi-ki-ni tiếp khách, đón khách vừa qua thực chất cũng là một trò quảng cáo để bán hàng của những doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Hà Nội.
Vài năm trở lại đây, câu chuyện văn hóa mặc là một vấn đề nhức nhối trong dư luận, nhất là khi mùa hè đến. Nhiều cô gái mặc đồ thiếu vải hoặc bằng chất liệu trong suốt, để lộ phần nhạy cảm của cơ thể đến nơi công cộng, thậm chí ở cả các nơi di tích đình, chùa. Các bậc phụ huynh, nhất là những người có con ở tuổi mới lớn đều hết sức lo ngại hành vi trái với thuần phong, mỹ tục này. Tuy nhiên, việc đó mới là tự phát. Còn đây là những hành vi cố tình mặc phản cảm ở nơi công cộng với mục đích rõ ràng. Tại những địa điểm đó, có nhiều người, với nhiều lứa tuổi, đối tượng khác nhau, gây sự phản cảm. Trên địa bàn thành phố, hiện có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, mức độ cạnh tranh ngày một gay gắt. Không loại trừ sẽ có những doanh nghiệp, cá nhân tiếp theo tổ chức các chiêu trò này để quảng cáo cho thương hiệu sản phẩm của mình. Từ việc cố tình vi phạm này, có thể thấy, khung hình phạt hiện giờ là chưa đủ sức răn đe. Các cơ quan chức năng nên cân nhắc nâng mức hình phạt nhằm ngăn chặn hành vi này. Mặt khác, điều này cũng cho thấy sự xuống cấp trong văn hóa mặc của một bộ phận người dân. Cùng với những biện pháp để "chống", ngành văn hóa cùng chính quyền, đoàn thể các địa phương cần tăng cường các giải pháp để xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa ăn mặc của người dân ở nơi công cộng.