Công bố chủ nhân Giải thưởng Năng lượng toàn cầu 2026
Ngày 14/7, tại thành phố Almetyevsk, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Ban tổ chức Giải thưởng Năng lượng toàn cầu (Global Energy Prize) đã công bố ba nhà khoa học đoạt giải năm 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Năng lượng
Có 471 kết quả
Ngày 14/7, tại thành phố Almetyevsk, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Ban tổ chức Giải thưởng Năng lượng toàn cầu (Global Energy Prize) đã công bố ba nhà khoa học đoạt giải năm 2026.
Lượng dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn và giá cả leo thang. Thực trạng này đang đe dọa làm đình trệ hoạt động sản xuất công nghiệp của EU.
Ngày 14/7, tại thành phố Almetyevsk, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), diễn ra Hội nghị Dầu mỏ Tatarstan 2026 với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan quản lý, doanh nghiệp dầu khí, các nhà khoa học và chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực năng lượng đến từ nhiều quốc gia.
Tiếp tục chuyến công tác tại Cà Mau, chiều 14/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Vào trung tuần tháng 6/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược giai đoạn 2026-2030.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vừa thực hiện chuyến công du 4 nước châu Phi, gồm Ethiopia, Niger, Mozambique và Burundi, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc Moskva tiếp tục hỗ trợ Lục địa Đen bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế, tăng cường vị thế quốc tế.
Giá trị thực hiện đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong 6 tháng qua đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ, trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm như thăm dò khai thác dầu khí, điện, LNG, lọc hóa dầu gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia,...
Ngày 8/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn "Năng lượng và môi trường thế giới-Việt Nam 2026" với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero".
Ngày 3/7, tại Nha Trang, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu phát triển xanh ngày càng cấp bách, ngành dầu khí Việt Nam đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt. Không chỉ đối mặt với sự suy giảm của các nguồn tài nguyên truyền thống, ngành còn phải thích ứng với xu thế năng lượng sạch, giảm phát thải và cạnh tranh toàn cầu.
Hiệu quả sử dụng năng lượng đang trở thành một trong những thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước yêu cầu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Để nắm bắt cơ hội từ xu hướng này, doanh nghiệp cần đồng thời tận dụng động lực từ chính sách và đổi mới công nghệ.
Từng được xem là một trong những mỏ dầu khí có tiềm năng lớn trên thềm lục địa Việt Nam, nhưng sau một thời gian khai thác, mỏ Đại Hùng đã rơi vào tình trạng suy giảm sản lượng, hiệu quả kinh tế không như kỳ vọng khiến các đối tác chuyển giao lại cho phía Việt Nam với giá rất tượng trưng.
Với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây giữa hai bên và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Liban nên Iran lại đóng eo biển Hormuz.
Lô 10/11, Lô 10&11-1 và Lô 15-1 là các lô dầu khí thuộc bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long ngoài khơi Việt Nam - những khu vực có lịch sử hoạt động dầu khí lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn tài nguyên và sản lượng khai thác dầu khí của quốc gia.
Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz là tin vui đối với những người yêu chuộng hòa bình, giúp thế giới tháo ngòi cuộc khủng hoảng năng lượng.
Ngày 17/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, do Bí thư thứ nhất kiêm Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez chủ trì, đã tiến hành phiên họp toàn thể bất thường để phân tích các đề xuất về chuyển đổi kinh tế-xã hội.
Sáng 17/6, tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga), trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/6. Trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp khởi sắc nhờ đà tăng mạnh của cà-phê, áp lực bán áp đảo trên thị trường năng lượng đã kéo chỉ số MXV-Index giảm gần 0,6%, xuống còn 2.674 điểm khi đóng cửa.
Ngày 16/6, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) phối hợp các đơn vị liên quan phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.
Lực bán mạnh trên thị trường năng lượng đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,6% xuống còn 2.689 điểm trong phiên giao dịch ngày 15/6. Giá dầu lao dốc về mức thấp nhất hơn ba tháng sau những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, qua đó tạo áp lực đáng kể lên toàn thị trường hàng hóa.
Sáng 10/6, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp ông Sang Young Jin, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKG Taekwang (Hàn Quốc) chuyên sản xuất giày dép, dệt may, hóa chất, bất động sản, năng lượng…
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, ngày 10/6 tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc trao đổi chuyên sâu giữa Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau, về các vấn đề ưu tiên của Hoa Kỳ đối với khu vực ASEAN.
Sáng 9/6, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Đoàn đại biểu của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (Global Wind Energy Council - GWEC) do ông Ben Backwell, Giám đốc điều hành GWEC dẫn đầu.
Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông gây ra cú sốc năng lượng chưa từng có với phạm vi và mức độ ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu, song cũng tạo động lực để các nước xây dựng tuyến phòng thủ năng lượng bền vững cho nền kinh tế.
Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 29, ngày 4/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia sẽ chính thức triển khai chương trình pha trộn 5% ethanol sinh học vào xăng (E5) từ nửa cuối năm 2026, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.
Với sự hội tụ đồng bộ của cảng biển nước sâu, Khu công nghiệp quy mô lớn và tổ hợp điện khí LNG hiện đại, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa đang chuyển mình để trở thành trung tâm công nghiệp-năng lượng-logistics trọng điểm của khu vực Nam Trung Bộ.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tiếp tục cảnh báo rằng, cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay gây áp lực ngày càng mạnh lên nguồn cung năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nền kinh tế dễ bị tổn thương.
Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Kazakhstan vừa chứng kiến bước phát triển mới quan trọng khi hai nước ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác song phương trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến nước Cộng hòa Trung Á này.
Sáng 26/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.