Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp Đại giáo chủ Iran
Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ Đại giáo chủ Iran, ông Mojtaba Khamenei, nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#xung đột
Có 673 kết quả
Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ Đại giáo chủ Iran, ông Mojtaba Khamenei, nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.
Ngày 3/6, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn từng phần nào với Israel, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào Israel sẽ tiếp tục được duy trì.
Di sản văn hóa phản ánh bản sắc được tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử của một cộng đồng và rộng hơn là cả nhân loại. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc xung đột liên tiếp nổ ra thời gian qua đã tàn phá, thậm chí xóa sổ nhiều di sản mà người dân trân trọng, gìn giữ và bảo vệ từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh 4 đảng, qua đó bảo đảm nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp trên cương vị người đứng đầu chính phủ sau các nhiệm kỳ năm 2019 và 2022.
Ngày 31/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar và trung tâm chỉ huy-điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) của Iran vào cuối tuần, đánh dấu diễn biến quân sự mới nhất bất chấp các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy giữa hai bên.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/5 cho biết đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-1 của Mỹ sau khi phương tiện này xâm nhập vùng lãnh hải của Iran.
Ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) xảy ra gần đây tại khu vực Kordofan của Sudan, trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự tiếp tục leo thang.
Hàng chục nghìn người đã tập trung tại Tehran để kỷ niệm 90 ngày kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát. Iran đồng thời phô diễn một số khí tài mới trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán ngoại giao vẫn chưa đạt kết quả.
Tehran cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận với Washington nếu lệnh phong tỏa hải quân không được Mỹ dỡ bỏ và các khoản tiền bị đóng băng không được giải ngân.
Khi thế giới chú tâm quan sát từng diễn biến trong quá trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran với câu hỏi liệu một thỏa thuận có thể được ký hay không, thì một số quốc gia như Qatar và Pakistan lựa chọn không đứng ngoài cuộc.
Hiện có nhiều thông tin trái chiều về kết quả đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.
Israel tuyên bố cắt đứt liên lạc với Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, sau khi nước này bị đưa vào danh sách liên quan cáo buộc bạo lực tình dục trong xung đột.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 28/5 đã đến Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, với lời kêu gọi các nhóm vũ trang tại nước này ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện để các nhân viên y tế tiếp cận và hỗ trợ người dân chống dịch Ebola đang bùng phát nguy hiểm.
Ngày 28/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ xung đột Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng và kêu gọi các bên liên quan quay trở lại đàm phán.
Israel tuyên bố tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát tại Dải Gaza, trong bối cảnh tiến trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với Hamas tiếp tục đình trệ.
Nga tuyên bố sẽ tập kích các hầm ngầm và trung tâm chỉ huy quân sự tại Kiev, trong bối cảnh xung đột với Ukraine tiếp tục leo thang và vấp phải phản ứng từ Liên minh châu Âu.
Giá dầu mỏ thế giới lao dốc trong phiên giao dịch ngày 27/5 sau khi xuất hiện thông tin Iran có thể khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz theo một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ.
Ngày 25/5, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công các trận địa tên lửa ở miền nam Iran và các tàu đang cố rải mìn.
Xung đột kéo dài tại Trung Đông tác động mạnh lên thị trường lao động, hàng không, du lịch, tài chính công và triển vọng tăng trưởng tại nhiều nền kinh tế lớn ở hai châu lục Á, Âu. Các chuyên gia nhận định rằng, kể cả khi xung đột chấm dứt, vết thương này phải mất nhiều năm mới có thể khép miệng.
Tiến trình thương lượng giữa Mỹ và Iran ghi nhận những chuyển dịch mang tính bước ngoặt khi hai bên tích cực hoàn tất dự thảo bản ghi nhớ nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột tại khu vực Trung Đông.
Chuyển đổi mạnh mẽ phương thức đào tạo, bồi dưỡng hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ, công chức; Đánh giá cán bộ hằng quý theo “6 rõ”, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI); Khoảng 170 nghìn thí sinh bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2… là một số tin tức nổi bật trong ngày 24/5.
Trước việc có hàng rào điện nhưng voi rừng vẫn vào khu dân cư, gây xung đột giữa voi và người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, hiện trạng, đánh giá hiệu quả Dự án hàng rào điện.
Do nhu cầu của thế giới tăng cao trước những biến động thị trường năng lượng và tuyến vận tải đường biển, kim ngạch xuất khẩu tàu chuyên dụng chở chất lỏng và số lượng đơn đặt hàng đóng tàu mới của Trung Quốc lần lượt tăng 197,2% và 195,2% so cùng kỳ năm trước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 cho biết Washington sẽ điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, động thái được xem là nhằm củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại Đông Âu.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 20/5 đã bảo vệ quyết định cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay tinh chế từ dầu thô của Nga qua các nước thứ ba như Ấn Độ nhằm ứng phó tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đến giá năng lượng toàn cầu.
Tia hy vọng về một hồi kết trong tương lai gần cho chiến sự tại Ukraine đã bị dập tắt, sau hàng loạt động thái gia tăng căng thẳng ở mức cao độ của Nga và Ukraine trên chiến trường. Triển vọng hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine vẫn xa vời.
Nga và Ukraine tiếp tục leo thang xung đột khi Kiev tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái với quy mô lớn chưa từng có, trong khi Moskva tuyên bố đã đánh chặn hơn 1.000 UAV trong 24 giờ.
Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban vốn hết hiệu lực vào hôm nay 17/5 sẽ được gia hạn 45 ngày.
Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 5 ngôi làng, trước đó là cuộc di tản của người dân về phía thành phố Sidon và thủ đô Beirut.