Tiếp nối các hoạt động trong chuỗi Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác, sáng 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Ngày 28/4, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương phối hợp Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) tổ chức Hội thảo "Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 và chính sách tài khóa năm 2025". Đây là sự kiện đánh dấu báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 năm 2025 được công bố đầu tiên trong khu vực ASEAN.
Bộ trưởng ngoại giao 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tái khẳng định sự ủng hộ đối với AOIP, nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực.
Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, (ADB), lập trường thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã khiến thị trường chứng khoán khu vực Đông Á mới nổi đi xuống và làm tăng phí bảo hiểm rủi ro, đồng thời đã ghi nhận sự rút vốn trên các thị trường chứng khoán và trái phiếu khu vực.
Ngày 23/9, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo chung về kết quả Hội nghị Bộ trưởng thông tin ASEAN lần thứ 16 (AMRI 16), Hội nghị Bộ trưởng thông tin ASEAN+3 lần thứ 7.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cảnh báo, chi phí vay cao hơn đã góp phần gây ra tình trạng căng thẳng nợ và vỡ nợ trái phiếu ở một số quốc gia châu Á trong vài tháng qua.
Từ ngày 31/7-4/8, tại Bali, Indonesia, Đại sứ Vũ Hồ, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam cùng Trưởng SOM các nước ASEAN và các đối tác đã dự chuỗi hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN, ASEAN+3(1), EAS (2), Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) và Diễn đàn Biển ASEAN Mở rộng (AOIP).
Việt Nam đánh giá cao các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nỗ lực và hỗ trợ kịp thời, liên tục để phục hồi du lịch ASEAN trong thời gian đầy thách thức vừa qua.
Ngày 10/7, tại Jakarta, Indonesia, Đại sứ Vũ Hồ, Trưởng SOM ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp SOM ASEAN và Ban điều hành Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).
Diễn ra từ ngày 9-11/5 tới, Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 được kỳ vọng sẽ có tác động đáng kể đến ngành du lịch và kinh tế sáng tạo của thành phố Labuan Bajo (Indonesia).
Tăng trưởng của thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam được đẩy nhanh trong quý IV/2022, đạt 6,5% so với quý trước, nhờ gia tăng phát hành trái phiếu kho bạc và trái phiếu có bảo lãnh chính phủ. Tính chung cả năm, thị trường đã tăng 19,6%, đạt 105,7 tỷ USD vào cuối tháng 12/2022.
Chiều 5/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM).
Ngày 22/10, tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước đối tác là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản), Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc cho biết, Seoul đã nhấn mạnh việc tăng cường năng lực hồi phục chuỗi cung ứng khu vực.
Chiều 3/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sáng 2/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) đã khai mạc trực tuyến, mở đầu cho chuỗi hơn 20 hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) từ ngày 2 đến 6/8/2021.
Sáng 3-2, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã tham dự Hội nghị trực tuyến Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 38.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 14-11 đã diễn ra Phiên đối thoại của lãnh đạo các nước ASEAN+3 với đại diện Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC).
Ngày 28-10, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) lần thứ 26 và Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 (ALMM+3) lần thứ 11 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Indonesia.