Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa công tác thông tin, tuyên truyền trở thành thành tố cấu thành vững chắc của "Thế trận lòng dân" và thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn Đông Nam Bộ.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá khái quát kết quả phối hợp giữa lực lượng vũ trang Quân khu với các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua.
Đồng chí nhấn mạnh hội nghị là dịp nghe các ý kiến đóng góp thẳng thắn để đề ra giải pháp phối hợp thông tin kịp thời, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Hiện nay, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đang tích cực triển khai các chủ trương mới với những chuyển dịch tư duy chiến lược cốt lõi là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chuyển dịch từ trạng thái vững mạnh sang hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ từ vững chắc sang chủ động, vững chắc.
Trao đổi thảo luận tại chương trình phối hợp, đồng chí Lê Nam Tư, Trưởng Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam đã có những chia sẻ sâu sắc về tính chất đặc thù của báo chí quân sự.
Các tin bài về quân sự nếu không khéo rất dễ vi phạm bí mật quân sự. Do đó, vai trò đồng hành của các cán bộ chính trị Quân khu 7 là vô cùng quan trọng giúp lực lượng báo chí vừa bảo đảm quy định bảo mật, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền.
“Trách nhiệm của người làm báo luôn đồng hành cùng quân đội trong mọi hoạt động. Tôi tin rằng sau lễ ký kết này, các hoạt động của lực lượng vũ trang nói chung và Quân khu 7 nói riêng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn trên các phương tiện báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân”, đồng chí Lê Nam Tư chia sẻ.
Tại chương trình, nhiều ý kiến phát biểu đều đánh giá cao sự phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua, cũng như các nội dung Quân khu 7 đề xuất phối hợp trong thời gian tới.
Trung tướng Trần Vinh Ngọc chia sẻ, một trong những nội dung trọng tâm tuyên truyền thời gian tới là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Hiện nay, trên địa bàn Quân khu đã thực hiện tốt nhiệm vụ này, tuy nhiên vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn do địa hình, thời tiết thay đổi, thông tin về các phần mộ ngày càng ít. Trên địa bàn Quân khu 7 còn khoảng 400 chiến dịch, trận đánh lớn với nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.
Đồng chí nhấn mạnh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là công cuộc lâu dài, cần sự phối hợp chặt chẽ của các công nghệ hiện đại (như giám định ADN, radar mặt đất...) và hỗ trợ thông tin từ các cơ quan trong và ngoài nước. Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền đúng liều lượng, kiên trì, tránh tạo tâm lý kỳ vọng quá lớn về việc hoàn thành trong ngày một ngày hai.
Tại hội nghị, chương trình ký kết chính thức diễn ra giữa đại diện Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu với 8 cơ quan báo chí: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ký kết với bốn cơ quan gồm: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.
Tiếp đó, Cục Chính trị Quân khu 7 ký kết với các cơ quan: Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9), Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VOV), Cơ quan Báo và Phát thanh-Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật Việt Nam.
Lễ ký kết đánh dấu bước ngoặt mới để các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 được lan tỏa mạnh mẽ, đa dạng hơn trên tất cả các kênh truyền thông, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.