Khách du lịch tham quan đồi A1.
Năm du lịch Ðiện Biên Phủ 2004 là chương trình hoạt động có nhiều sự kiện quy mô lớn, diễn ra trong phạm vi rộng, nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và truyền thống lịch sử cho các thế hệ, giới thiệu tầm vóc, ý nghĩa lịch sử cùng những ảnh hưởng rộng lớn của chiến thắng Ðiện Biên Phủ.
Tổ chức thành công các sự kiện này sẽ góp phần tăng lượng du khách trong nước và ngoài nước đến Ðiện Biên; tăng cường giao lưu, đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh; góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của du lịch đất nước. Gắn liền các đợt kỷ niệm lớn, năm du lịch được xây dựng theo ba chương trình chính.
Chương trình một có chủ đề "Ðiện Biên Phủ- mùa ban trắng" bắt đầu với lễ công bố năm du lịch và cuộc hội thảo khoa học "Chiến thắng Ðiện Biên Phủ- mốc vàng lịch sử, chân lý thời đại" có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử quân sự và các ban, ngành hữu quan.
Tiếp theo là lễ hội thành Bản Phủ, xã Noọng Hẹt, huyện Ðiện Biên, tưởng nhớ lãnh tụ phong trào nông dân Hoàng Công Chất, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các dân tộc vùng tây bắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Du khách còn được tìm hiểu các lễ hội truyền thống của dân tộc Thái như lễ Kin Pang, cúng cơm mới, tế mường, hội hoa ban ở các bản văn hóa.
Trọng tâm của chương trình hai "Ðiện Biên Phủ- mốc vàng lịch sử" là lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ tại sân vận động thành phố được tổ chức theo nghi lễ quốc gia có bắn pháo hoa chào mừng.
Bên cạnh đó là hội thi trang phục dân tộc, liên hoan ẩm thực và hội chợ thương mại- du lịch quốc tế tại thành phố Ðiện Biên Phủ với 300 gian hàng của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, trưng bày và giới thiệu tiềm năng thương mại - du lịch, các cơ hội hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực kinh doanh.
Ban tổ chức sẽ mở cuộc hội thảo về du lịch Ðiện Biên, công bố định hướng và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2010 cùng những chính sách khuyến khích, kêu gọi đầu tư.
Cuối chương trình hai là đêm thơ Ðiện Biên được tổ chức tối 19-5. Năm du lịch khép lại với chương trình ba " Ðiện Biên Phủ cùng đất nước đổi mới" từ ngày 20-5 đến hết năm, có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao nhân kỷ niệm Ngày thương binh- liệt sĩ 27-7, chào mừng Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Ðảng bộ tỉnh và 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong những ngày này, thành phố Ðiện Biên Phủ lộng lẫy cờ hoa, áp phích, biểu ngữ cổ động và nhộn nhịp du khách từ các nơi đổ về.
Việc tiến hành chỉnh trang đô thị tạo cho thành phố một diện mạo văn minh, trẻ trung và sạch - đẹp hơn. Khu vực quảng trường trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh vừa mới xây dựng sẽ là tâm điểm của buổi lễ công bố Năm du lịch Ðiện Biên Phủ với một sân khấu rộng hơn 1.500 m2, được thiết kế liên hoàn gồm bốn tầng biểu diễn nối tiếp nhau, thể hiện sự hùng vĩ của núi rừng tây bắc trập trùng, hiểm trở và phong cảnh thung lũng Ðiện Biên Phủ với cánh đồng Mường Thanh trù phú, trải dài, ngút ngát tầm mắt. Quảng trường rộng phía trước vừa được sử dụng như một sân khấu đại cảnh, vừa là khu vực dành cho các đại biểu, khách mời và khán giả, đủ sức chứa hàng nghìn người.
Theo anh Vũ Hải, tổng đạo diễn và là tác giả kịch bản thì chương trình nghệ thuật của lễ công bố Năm du lịch Ðiện Biên Phủ được đầu tư dàn dựng khá hoành tráng, có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, Trường múa Việt Nam và Ðoàn nghệ thuật Hoa ban trắng cùng 1.500 diễn viên nghệ thuật quần chúng.
Mở màn chương trình là giai điệu âm nhạc dân ca Tây Bắc mượt mà với tiết mục múa hoa ban lung linh sắc mầu và những lời ca ngọt ngào như sự mời gọi tha thiết từ Ðiện Biên gửi đến du khách bốn phương.
Hàng trăm nam, nữ diễn viên trong trang phục dân tộc rước cờ, hoa, biểu tượng năm du lịch tiến lên sân khấu trình diễn những động tác múa, tạo hình sinh động, hấp dẫn. Ðiểm nhấn quan trọng nhất của toàn bộ chương trình là chương hai "Hương sắc Ðiện Biên". Trên nền nhạc đặc trưng của các dân tộc thiểu số Ðiện Biên, Lai Châu, dàn diễn viên múa 150 người sẽ trình bày những vũ điệu dân gian sôi động, đầy hứng khởi, gợi mở vẻ đẹp văn hóa của vùng cao đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc. Ðó là chàng trai Mông say mê trong điệu khèn tỏ tình mùa xuân bên sườn núi, là cô gái Hà Nhì, Khơ Mú, Dao, Lào, Lự uyển chuyển trong điệu múa ngày hội, tái hiện cảnh lao động, sản xuất và các sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng.
Cuối chương hai là tiết mục xòe Thái đằm thắm, dịu dàng với sự xuất hiện hình ảnh ngôi nhà chung Tây Bắc, biểu tượng cho tình đoàn kết cộng đồng giữa các dân tộc anh em. Những hoạt cảnh chương ba "Một vùng di tích" đưa du khách trở về một thời kháng chiến hào hùng của dân tộc với các địa danh nổi tiếng của Ðiện Biên đã đi vào lịch sử, được cả thế giới biết đến: đèo Pha Ðin, Mường Phăng, hầm Ðờ Cát, đồi Him Lam, đồi A1, đồi Ðộc Lập, Bản Kéo, Hồng Cúm, Mường Thanh. Hàng trăm cánh hoa ban nở bung trên sân khấu chuyển cảnh cho phần giới thiệu những điểm du lịch nổi tiếng như thành Bản Phủ, đền Hoàng Công Chất, khu du lịch văn hóa, sinh thái Pá Khoang, Hua Pe, Pa Thơm, Thẩm Púa, U Va, Pe Luông, Huổi Phạ... "Huyền thoại Mường Thanh" và "Tình ca Tây Bắc" là hai chương trữ tình, đầy hứng khởi, lãng mạn và bay bổng. Dựa trên âm hưởng những câu chuyện cổ, các bản nhạc tình ca cùng kỹ thuật ánh sáng huyền ảo, người xem như bước vào thế giới của lễ hội và những huyền thoại tình yêu thấm đẫm chất nhân văn cao đẹp. Chương trình khai mạc kết thúc bằng một màn diễn đại cảnh "Nối những vòng tay" của 1.300 diễn viên múa. Lúc này sân khấu mở rộng xuống quảng trường và hàng nghìn khán giả cùng các nghệ sĩ, diễn viên sẽ hòa vào làm một trong những vòng xòe và điệu sạp tưng bừng, rộn rã, dưới sắc màu rực rỡ của hàng chùm pháo bông được bắn lên trên bầu trời đêm hội.
Vùng quần thể di tích chiến thắng Ðiện Biên Phủ là tài nguyên vô giá của du lịch Việt Nam bởi những giá trị lịch sử mang tính toàn cầu. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, quảng bá cho năm du lịch lôi cuốn sự quan tâm của du khách và các công ty lữ hành quốc tế. Ban tổ chức đã phát hành ở trong nước và ngoài nước 15 nghìn tập gấp giới thiệu chương trình năm du lịch bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp; xuất bản sách ảnh "Ðiện Biên chào đón du khách" và thực hiện bộ phim "Ðiện Biên Phủ- điểm hẹn thời gian". Trang thông tin điện tử về du lịch Ðiện Biên đã khai trương, cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho du khách. Các công trình cơ sở hạ tầng du lịch cũng được khẩn trương đầu tư cải tạo, xây dựng nâng khả năng đón khách của các khách sạn trong thành phố lên 1.500 khách/ngày. 8/13 hạng mục trọng điểm thuộc dự án trùng tu di tích Ðiện Biên Phủ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Một số khu du lịch sinh thái và năm bản du lịch văn hóa dân tộc Thái cũng sẽ được tỉnh đưa vào hoạt động để phục vụ khách trong năm du lịch.
Ban Tổ chức Năm du lịch Ðiện Biên Phủ dự kiến đón khoảng 220 nghìn lượt du khách trong nước và 50 nghìn lượt khách quốc tế trong năm nay. Hy vọng, đây sẽ là cơ hội quảng bá, tạo đà phát triển mạnh mẽ của du lịch Ðiện Biên nói riêng và vùng tây bắc nói chung trong thời gian tới.
NGUYỄN TIẾN CƯỜNG