Thí sinh trước giờ làm bài thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh (kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022). (Ảnh: QUÝ TÙNG)

Từ năm 2025, thi tốt nghiệp THPT phải phù hợp chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến xã hội về Dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025. PGS,TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có những trao đổi chung quanh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm về những điểm mới dự thảo của phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 11/3, tại tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và ký kết thỏa thuận, hợp tác kết nối chung đến năm 2025.
Phối cảnh dự án KĐT Đình Trám – Sen Hồ.

Thúc đẩy Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025

Dự án Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hiện, chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Lam Sơn đang tích cực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đem lại cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo đô thị nơi đây.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho lãnh đạo huyện Nhơn Trạch.

Phấn đấu đưa Nhơn Trạch trở thành đô thị loại II vào năm 2025

Sáng 12-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và huyện Nhơn Trạch đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư đã đến dự.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Tổng công ty Đức Giang.

Tổng công ty Đức Giang phấn đấu năm 2025 xuất khẩu đạt 200 triệu USD

Sáng 25-12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (TCT) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Nhà nước tặng thưởng. TCT tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu đạt 200 triệu USD, doanh thu  nội địa đạt 1.000 tỷ đồng.

Nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: Electrabel)

Bỉ tìm giải pháp chuyển đổi thay thế điện hạt nhân vào năm 2025

Chính phủ Bỉ mới đây xác nhận, nước này sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2025, theo luật loại bỏ dần điện hạt nhân được thông qua năm 2003, quy định thời gian biểu cho việc đóng cửa dần các lò phản ứng hạt nhân của nước này, sau 40 năm hoạt động để chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch khác.