Lễ tuyên dương được tổ chức trong không khí ngành giáo dục Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đây là truyền thống tốt đẹp, được ngành Giáo dục Thủ đô tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh, ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”. Không chỉ vậy, đây còn là dịp để các thế hệ học trò tri ân về thầy giáo, cô giáo, những người đang tận tụy ngày đêm cho sự nghiệp cao quý, sự nghiệp “trồng người”.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, năm học 2019-2020 là năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục Thủ đô với nhiều khó khăn, thách thức. Trước diễn biến biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chủ động phối hợp Sở Y tế ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch. Trong đó, bảo đảm an toàn cho hơn hai triệu học sinh các cấp trên toàn thành phố được ưu tiên hàng đầu. Sở đã tham mưu lãnh đạo UBND thành phố kịp thời triển khai dạy học trên truyền hình, dạy học trực tuyến, học trên phần mềm Hanoi Study nhằm giúp các em học sinh “Tạm dừng đến trường, không dừng học”, góp phần tiếp tục duy trì nền nếp, chất lượng giáo dục.
Năm học 2019-2020, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục mở rộng và phát triển mạnh với 2.748 trường mầm non, phổ thông, hai trường chuyên nghiệp, 2.044.006 học sinh. Hiện nay, toàn thành phố có thêm 44 trường non, phổ thông, nâng tổng số lên 2.794 trường với 2.111.600 học sinh. Công tác xây dựng trường chất lượng cao và trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng. Hà Nội hiện có 20 trường chất lượng cao (trong đó có 15 trường công lập); đến tháng 10-2020, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 59,2%, trong đó trường công lập là 72,1%. Đội ngũ nhà giáo và bộ quản lý giáo dục tiếp tục được tăng cường, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm đồng bộ về cơ cấu. Công tác đổi mới hoạt động dạy học có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng mở, chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục... Theo đó, ở cấp học mầm non, nhiều cơ sở giáo dục đã có nhiều thành tích trong thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác quản lý. Cấp tiểu học cũng được ghi nhận có nhiều tấm gương nhà giáo tâm huyết, nhiều năm liên tục là giáo viên dạy giỏi; nhiều trường thực hiện hiệu quả các mô hình giáo dục mới. Thành tích, số học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở các trường THPT ngày càng tăng…
Ghi nhận những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, tại lễ tuyên dương, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục Hà Nội trao tặng danh hiệu thi đua cho 26 tập thể tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11); trao giải nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo cho 40 cá nhân. Cũng tại buổi lễ, tám tập thể tiêu biểu là các phòng giáo dục và đào tạo ở các quận, huyện, thị xã và 13 tập thể tiêu biểu khối các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được nhận Cờ Thi đua của TP Hà Nội; năm tập thể nhận Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lào Cai tuyên dương 230 nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc
Chiều nay 10-11, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng 230 nhà giáo tiêu biểu, hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11.
Đây là những nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc nhất năm học 2019-2020, là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, và “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”, đại diện cho gần 18 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên của 612 cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.
Năm học 2019- 2020, ngành GD-ĐT Lào Cai tiếp tục triển khai các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đó là: Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”; đặc biệt, phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường” đã được cụ thể hóa bằng cuộc vận động cán bộ quản lý, giáo viên tình nguyện lên công tác ở vùng khó khăn; các trường hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác dạy và học, đạt nhiều kết quả tốt.
Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục đã có nhà lớp học kiên cố tại trường chính; đủ phòng học để tổ chức học hai buổi/ngày. 62,5% số trường học đạt chuẩn quốc gia; cơ bản đủ nhà ở công vụ giáo viên, nhà ở, nhà vệ sinh, nhà tắm cho học sinh bán trú. Tỷ lệ huy động học sinh đi học chuyên cần ở vùng cao được nâng lên, nhất là mẫu giáo và tiểu học.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố cả nước, đứng đầu các tỉnh trung du, miền núi phía bắc. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020, có 41 học sinh đạt giải, xếp thứ 18 toàn quốc, xếp thứ 4 các tỉnh trung du và miền núi phía bắc.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo và ngành GD-ĐT tỉnh Lào Cai nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11; thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba; tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.