Năm 2017, CPI bình quân tăng 3,53%

Theo Tổng cục Thống kê công bố, năm 2017, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,53% so năm trước và tăng 2,6% so tháng 12-2016. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mức CPI bình quân năm 2017 dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý đặt ra trong năm về một số nguyên nhân khiến CPI năm 2017 tăng, trước hết là do giá dịch vụ y tế tăng.

Tính đến ngày 20-12 đã có 45 địa phương điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế, cho nên các mặt hàng dịch vụ y tế tăng 34,81% so cuối năm 2016, làm CPI tăng khoảng 2,03% so năm trước. Ngoài ra, các địa phương tăng học phí các cấp học làm CPI bình quân năm 2017 tăng khoảng 0,5%; giá vật liệu xây dựng tăng 5,23% do giá cát xây dựng tăng mạnh vào tháng 5, 6 và 7-2017;… Ở chiều ngược lại, yếu tố kiềm chế CPI bình quân năm 2017 là chỉ số giá nhóm thực phẩm bình quân giảm 2,6% so năm 2016. Bên cạnh đó, các ngành tích cực triển khai kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân cả năm về dưới 4%.

Có thể bạn quan tâm