Khởi công dự án nhà máy nhiệt điện có công suất thiết kế 1.500MW ở Nghệ An

Sáng 18/5, tại phường Tân Mai, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp liên danh nhà đầu tư tổ chức Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là dự án lớn nhất trong số 12 dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An đang triển khai. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư bấm nút khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư bấm nút khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã dự lễ.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD do Liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Tập đoàn SK (Hàn Quốc) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An (NASU) làm chủ đầu tư; được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/2/2026.

18-quang-canh-1510.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ khởi công.

Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất thiết kế 1.500MW, gồm 2 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp, mỗi tổ 750MW; được xây dựng tại phường Tân Mai, trên tổng diện tích hơn 152,88ha; trong đó, 57,29ha đất liền và 95,59ha thuộc khu vực bờ biển, mặt biển.

Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất thiết kế 1.500MW, gồm 2 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp, mỗi tổ 750MW; được xây dựng tại phường Tân Mai, trên tổng diện tích hơn 152,88ha; trong đó, 57,29ha đất liền và 95,59ha thuộc khu vực bờ biển, mặt biển.

bna-phoi-canh-lng-quynh-lap-1-6708.png
Phối cảnh Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Dự án đi kèm kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m³, hệ thống tái hóa khí, cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu LNG trọng tải đến 150.000 tấn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Mỗi năm, nhà máy dự kiến tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu. Theo tiến độ dự kiến, từ đầu tháng 1/2027, dự án sẽ chính thức chuyển sang trạng thái đại công trường.

bna-dsc4747-4617.jpg
Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Kho cảng LNG bắt đầu xây dựng từ tháng 1/2027 và kết thúc tháng 3/2030. Mốc được chờ đợi nhất chính là tháng 2/2030, dòng khí LNG đầu tiên cập cảng, đổ vào bể chứa 250.000m³.

Nhà máy điện triển khai từ tháng 3/2027 đến tháng 12/2030. Tổ máy số 1 xây dựng từ tháng 5/2028, dự kiến vận hành thương mại vào cuối tháng 11/2030. Tổ máy số 2 thi công từ tháng 6/2027, vận hành thương mại vào cuối tháng 12/2030.

18-anh-luu-niem-2811.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xem là mắt xích chiến lược trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của Nghệ An giai đoạn tới, được kỳ vọng tạo cú hích mạnh cho mục tiêu tăng trưởng trên 12% trong 5 năm tới, thông qua việc thu hút dòng vốn công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng tỷ trọng công nghiệp trong Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, khi đi vào vận hành, nhà máy có thể đóng góp 6.000 đến 7.000 tỷ đồng mỗi năm, trở thành một trong những nguồn thu lớn nhất của Nghệ An.

bna-dsc4870-2520.jpg
Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trao tặng 5 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An thực hiện công tác an sinh xã hội.

Để chuẩn bị cho dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập, Ủy ban nhân dân phường Tân Mai đã tích cực, chủ động trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với việc di dời nơi ở, cũng như trong đền bù đất sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng sớm thông báo dừng việc chôn cất trong khu vực quy hoạch, đồng thời phối hợp, vận động người dân thực hiện việc di dời hơn 230 ngôi mộ...

Có thể bạn quan tâm