Mỹ thả bom gần 10 tấn xuống Afghanistan

NDĐT- Mỹ ngày 13-4 đã thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất từng được sử dụng trong một trận đánh cho đến nay, tại Afghanistan, tiêu diệt 36 tay súng nghi là thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 14-4 cho biết.

Ảnh chụp một quả bom GBU-43/B của Mỹ. (Nguồn: Reuters)
Ảnh chụp một quả bom GBU-43/B của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Đợt tấn công của Mỹ diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cử phái đoàn cấp cao đầu tiên của ông đến Kabul, giữa lúc chưa rõ về những kế hoạch của ông đối với gần 9.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan.

Con số thương vong không được xác minh độc lập nhưng người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Dawlat Waziri nói không có dân thường nào thương vong trong vụ nổ lớn do quả bom gây ra nhằm vào một mạng lưới sào huyệt và đường hầm.

Quả bom thuộc loại GBU-43 nặng 9.797 kg đã được thả từ máy bay MC-130 xuống huyện Achin, tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan, giáp với Pakistan, người phát ngôn Lầu năm góc Adam Stump cho biết ngày 13-4.

Loại bom này là loại vũ khí được dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu, chưa bao giờ được sử dụng trong một trận đánh nào trước đó kể từ lần thử nghiệm đầu tiên vào năm 2003, khi đó vụ thử đã tạo ra đám mây bụi hình nấm khổng lồ có thể nhìn thấy từ khoảng cách 32 km.

Vụ tấn công là một phần trong chiến dịch chung giữa binh sĩ Afghanistan và binh sĩ quốc tế, văn phòng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói trong một thông cáo.

Các quan chức Mỹ cho biết, quả bom đã được bố trí cho khả năng sử dụng tại Afghanistan một vài lần kể từ thời chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Mỹ đã dần tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào IS và các tay súng Taliban tại Afghanistan, trong đó lực lượng không quân đã triển khai gần 500 vũ khí trong ba tháng đầu năm 2017, tăng từ 300 vũ khí so với cùng kỳ năm 2016.

Có thể bạn quan tâm