Nhiều diện tích lúa trên cánh đồng thuộc huyện Điện Biên bị nhiễm sâu bệnh và thiếu nước. (Ảnh: Cộng tác viên)

Hơn 2.703ha lúa, cây ăn quả ở Điện Biên bị sâu bệnh hại

Do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường với nền nhiệt giảm sâu thường lạnh về đêm, sáng sớm; ban ngày trời nắng nóng thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại phát triển, gây bệnh cho hơn 2.703ha lúa, cây ăn quả và cây công nghiệp trên địa bàn các huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Mường Ảng, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Chà... thuộc tỉnh Điện Biên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trao quà tặng các gia đình ở bản Nặm Cứm.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ đóng điện cùng nhân dân bản Nặm Cứm

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 22/1, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đã dự, chứng kiến lễ đóng điện cho bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên).
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng quà, cảm ơn người dân huyện Mường Ảng đã ủng hộ, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án cấp điện tại địa bàn.

Nỗ lực đưa điện về các bản vùng cao khó khăn

Thực hiện mục tiêu đến năm 2026 sẽ hoàn thành các dự án đưa điện lưới quốc gia về 100% bản với gần 5.100 gia đình được sử dụng điện, những ngày này, dù Tết Nguyên đán đã cận kề, song lãnh đạo các huyện: Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Chà (tỉnh Điện Biên) vẫn tập trung đôn đốc, giám sát thi công các dự án điện với yêu cầu đúng tiến độ, chất lượng.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân huyện Mường Ảng thực hiện nghi thức khởi công dự án cấp điện nông thôn tại bản Chan 3.

Mường Ảng khởi công dự án Cấp điện nông thôn trong chương trình “Bừng sáng Điện Biên”

Chiều 11/12, tại bản Chan 3, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng long trọng tổ chức Lễ khởi công dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”. Đây là chương trình trọng điểm được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tập trung thực hiện trong chuỗi chương trình an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Mường Ảng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, chăm lo đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Mường Ảng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, chăm lo đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng các chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian qua, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các hợp phần, nội dung chương trình đúng tiến độ, kế hoạch; đồng thời bảo đảm hiệu quả nguồn lực đầu tư, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhân dân các dân tộc.
Mường Ảng sử dụng hiệu quả nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo “đòn bẩy” giảm nghèo bền vững

Mường Ảng sử dụng hiệu quả nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo “đòn bẩy” giảm nghèo bền vững

Nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân của người dân ở khu vực nông thôn đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm hơn 5%/năm (theo chuẩn nghèo đa chiều), ngay khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) đặc biệt chú trọng công tác lập kế hoạch, phân bổ ngân sách để thực hiện hiệu quả các chương trình. Cùng với đó, Mường Ảng chú trọng huy động các nguồn lực, lồng ghép các chính sách, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và coi đó là “đòn bẩy” quan trọng trong thực hiện giảm nghèo…
Vào lúc 6 giờ sáng 27/8, trên Quốc lộ 279 thuộc địa phận đèo Tằng Quái bị tắc hoàn toàn do đất đá đổ sập trên núi xuống nền đường.

Điện Biên: Tạm thời khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Tằng Quái

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào khoảng 6 giờ sáng 27/8, tại Km43+210 Quốc lộ 279 (đoạn thuộc đèo Tằng Quái, địa phận huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ khiến người và tất cả phương tiện đều không thể di chuyển từ thành phố Điện Biên Phủ đi Mường Ảng và ngược lại.
Những hạt mầm của hạnh phúc

Những hạt mầm của hạnh phúc

Tháng 5/1960, bà Trần Thị Hoa ở Gia Viễn, Ninh Bình xấp ngửa, xách túi áo quần đón xe tải ngược lên Tây Bắc. Mất đúng nửa tháng vừa đi, vừa chờ, bà mới gặp được chồng lúc ấy đang làm nông binh tại Điện Biên. Vài tháng sau, chị Bùi Thị Hạnh cất tiếng khóc chào đời, trở thành thế hệ hậu duệ đầu tiên của những người… đi dựng xây phân trường Mường Ảng.
Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Mường Ảng kiểm tra một số khu vực quanh điểm được bố trí đón các đoàn công tác, lực lượng diễu binh diễu hành dừng nghỉ tại Mường Ảng.

Mường Ảng sẵn sàng đón các đoàn công tác, lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Được giao chuẩn bị điểm đón tiếp, hỗ trợ các đoàn công tác, lực lượng diễu binh diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024), huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên, học sinh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn vận chuyển vật dụng, dựng các nhà bạt phục vụ các đoàn trên hành trình dừng, nghỉ.
Gắn biển công trình Trung tâm Hội nghị-Văn hóa huyện - công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Mường Ảng.

Mường Ảng quyết tâm sớm thoát khỏi huyện nghèo

Tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện (1/4/2007-1/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (lần 2), được tổ chức sáng 1/4, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) biểu thị quyết tâm, đoàn kết đồng lòng xây dựng huyện Mường Ảng sớm thoát khỏi 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a.