Mùa Trung thu đặc biệt

Tết Trung thu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các em nhỏ không được tham gia các trò chơi tập thể. Tuy nhiên, các ngành, đoàn thể trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động vui Trung thu trực tuyến hoặc tặng quà để các em nhỏ có một Trung thu an toàn, ấm áp.

Đại diện Quận đoàn Ba Đình tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện Quận đoàn Ba Đình tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Vui Tết Trung thu đã thành hoạt động hằng năm tại Hoàng thành Thăng Long với các em thiếu nhi, với nhiều hoạt động như: Tham gia trò chơi dân gian, trải nghiệm đồ chơi dân gian, tìm hiểu phong tục trung thu truyền thống... Do ảnh hưởng của dịch bệnh, không thể tập trung đông người, năm nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đem đến cho các em nhỏ một Trung thu ý nghĩa thông qua trưng bày trực tuyến với chủ đề “Trung thu sum vầy”. Trưởng phòng Hướng dẫn - Thuyết minh Nguyễn Thị Yến cho biết: “Trung thu không chỉ là Tết Thiếu nhi, mà còn là dịp đoàn tụ gia đình, người già, trẻ nhỏ quây quần bên mâm cỗ trông trăng. Việc giãn cách xã hội khiến các gia đình có thời gian bên nhau, do đó, chủ đề trong trưng bày online là nhấn mạnh ý nghĩa đoàn viên gia đình, để mọi người trong gia đình gắn bó hơn”. Ngoài những câu chuyện, phong tục, đồ chơi... dân gian, ban tổ chức còn giới thiệu các phong tục chung quanh mâm cỗ Trung thu xưa, như việc bày cỗ thưởng trăng thì đặt ở vị trí trang trọng nhất trong mâm cỗ là ông tiến sĩ giấy và ông đánh gậy trông trăng; tiếp đến là bánh nướng, bánh dẻo cùng các sản vật mùa thu như cốm, bưởi, hồng, na, lựu, chuối cùng hai chú chó được làm bằng tép bưởi... Ngoài ra, còn giới thiệu những món ăn mà không phải ai cũng biết như: Giò ốc hấp lá gừng, gỏi cá trắm uống với rượu tăm hồ Tây... Trưng bày online rất “đầy đặn” nội dung với nhiều clip về các phong tục, trò chơi khác nhau. Trong đó, có phần nói chuyện của Giáo sư Lê Văn Lan về ý nghĩa Trung thu với mỗi gia đình người Việt, màn giới thiệu đồ chơi truyền thống mang “thương hiệu” Hà Nội như thiên nga bông, con giống bột... của các nghệ nhân.

Ngay từ tháng 8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, thành phố  không tổ chức Lễ hội Trăng rằm quy mô lớn, thay vào đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các em thiếu nhi bằng nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó, chú trọng tặng quà những em nhỏ khuyết tật, những thiếu nhi ở các trung tâm bảo trợ xã hội... Bởi vậy, bên cạnh những chương trình trưng bày trực tuyến Trung thu sum vầy, chương trình truyền hình Lồng đèn thắp sáng ước mơ..., các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của thành phố đã sôi nổi triển khai các hoạt động tặng quà cho những em nhỏ yếu thế.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Cụm thi đua số 4 - Đoàn Khối các Cơ quan TP Hà Nội tổ chức chương trình mang tên “Trung thu mùa Covid - 2021”. Một trong những điểm đến của chương trình là Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An (huyện Ba Vì), nơi tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho những người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em tàn tật và sơ sinh bị bỏ rơi ở địa bàn. Tại đây, 105 em nhỏ đã nhận được phần quà là những đồ chơi, chiếc bánh Trung thu... với tổng trị giá 21 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn phối hợp các đơn vị khác tặng quà cho học sinh nghèo tại các huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ... Tổng phần quà mà Sở phối hợp các đơn vị trao cho các em thiếu nhi trong dịp này là hơn 500 triệu đồng. 

Thành đoàn Hà Nội và Đoàn Thanh niên các cấp cũng có nhiều hoạt động phong phú hướng tới các em. Mới đây, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội cùng Công ty Bảo Ngọc đã trao 60 suất quà tặng các em tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai; 150 thiếu nhi là con gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. Đáng chú ý, đoàn viên Cơ quan Thành đoàn Hà Nội còn có sáng kiến tự tay làm bánh Trung thu để tặng các em nhỏ khó khăn tại xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ). Đã có 60 chiếc bánh cùng nhiều phần quà được gửi đến các em. Quận đoàn - Hội đồng Đội quận Đống Đa tặng 60 suất quà tới các em học sinh tại Nhà nuôi Hữu nghị quận Đống Đa và 130 suất quà tới các em nhỏ “vùng đỏ” Văn Chương; Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội quận Ba Đình trao tặng 200 suất quà (mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng) và 700 chiếc bánh Trung thu tới các em thiếu nhi trên địa bàn.