Hội nghị thông tin, chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ miền trung sáng 18/10.

Cảnh giác với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 15/CĐ-QG ngày 17/10/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ khu vực miền trung.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành vượt lũ đến thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập nặng tại xã Quảng Phước (Quảng Điền).

Thăm, tặng quà các hộ dân ở rốn lũ Quảng Điền

Ngày 16/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy bạn nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã trực tiếp đến vùng rốn lũ huyện Quảng Điền để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm, tặng các phần quà động viên các hộ dân đang bị ngập nặng ở thôn Khuôn Phò, xã Quảng Phước (Quảng Điền).
Lực lượng quản lý hầm Hải Vân nỗ lực suốt đêm dọn đất cát, bùn đá sau khi lũ quét. (Ảnh: ĐN)

Nỗ lực thông hầm Hải Vân trở lại sau lũ quét

Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Chủ đầu tư hầm Hải Vân) cho biết, hiện tại hầm Hải Vân đã được thông hầm số 2 từ 6 giờ sáng nay 15/10 sau trận lũ quét kinh hoàng diễn ra từ chiều tối qua 14/10. Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng để sớm thông hầm số 1 sớm nhất trong hôm nay.
Khu nhà mới xây cho 17 hộ dân ở thôn Trà Văn A, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Xuân ấm trên vùng bão lũ

Đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm ngoái đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở một số tỉnh, thành phố miền trung. Sau hơn ba tháng tập trung khắc phục hậu quả, cuộc sống người dân những nơi mưa lũ đi qua dần ổn định. Không khí Tết Tân Sửu cũng đang bắt đầu rộn lên ở các bản, làng… hứa hẹn một mùa xuân đầm ấm, an vui. 

Lực lượng cứu hộ đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện thực hiện nắn dòng sông Rào Trăng để tìm kiếm những người mất tích trong sự cố Thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Sớm kiện toàn bộ máy phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

“Thiên tai bão lũ rất vô lường, nếu chúng ta chủ động lực lượng và phương tiện cứu hộ sẽ giải quyết được vấn đề quan trọng nhất là kịp thời bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân mỗi khi có bão, lũ lớn xảy ra”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" (Ảnh: Trần Hải).

Thí điểm dùng ảnh thẻ BHYT trong VssID thay thẻ giấy tại 10 tỉnh bị bão lũ

Tạo điều kiện cho người dân tại 10 tỉnh miền trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt bão, lũ vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp Bộ Y tế triển khai thí điểm sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trong ứng dụng VssID thay thế thẻ giấy để khám, chữa bệnh tại các cở sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

gày 10-11, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm việc với hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình về khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền trung.

Lũ chồng lũ, bão chồng bão ở miền trung gây thiệt hại hơn 2,8 nghìn tỷ đồng

Ngày 10-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) cho biết, trong tháng 10, thiên tai đã làm hàng trăm người chết, mất tích, khoảng 112.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập và hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng ước tính sơ bộ hơn 2,8 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà, chia sẻ khó khăn với người dân phường Hương Văn, Hương Vân (thị xã Hương Trà).

Đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ khó khăn với bà con bị bão, lũ tại Thừa Thiên Huế

Chiều 1-11, Đoàn công tác của Ban Dân vận T.Ư do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở, ban, ngành của tỉnh về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng ngành tài chính. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính

Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2020), chiều 31-10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025; vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự và phát biểu ý kiến.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường trao số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Kon Tum giúp nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra.

Đắk Lắk cứu trợ bảy tỉnh bị thiệt hại nặng do bão, lũ

Ngày 31-10, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, làm trưởng đoàn đã lên đường đi thăm hỏi, cứu trợ bảy tỉnh miền trung và Bắc Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk và đoàn đại biểu Đảng bộ và chính quyền tỉnh Luang Prabang tại Tổng Lãnh sự quán, ngày 30-10.

Tỉnh Luang Prabang ủng hộ miền trung khắc phục hậu quả bão lụt

Ngày 30-10, đồng chí Khamkhan Chanthavisuk, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Luang Prabang, cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Đảng bộ và chính quyền tỉnh Luang Prabang, phía bắc Lào đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang thăm hỏi và động viên và ủng hộ số tiền 10 nghìn USD để giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền trung Việt Nam đang bị lũ lụt.