Đường sắt bỏ nhiều chuyến tàu, chuyển tải hơn 600 hành khách nhiều đoàn tàu khu vực miền trung do mưa lũ

NDO - Do ảnh hưởng mưa tại khu vực miền trung, ngành đường sắt phải thực hiện chuyển tải hành khách ở nhiều chuyến tàu khách. Dự kiến, ngành đường sắt chuyển tải hơn 600 hành khách trên 4 đoàn tàu SE 7/8, SE 3/4.
0:00 / 0:00
0:00
Đường sắt bị bùn đất lấp kín.
Đường sắt bị bùn đất lấp kín.

Do ảnh hưởng mưa tại khu vực miền trung, ngành đường sắt phải thực hiện chuyển tải hành khách ở nhiều chuyến tàu khách. Dự kiến, ngành đường sắt chuyển tải hơn 600 hành khách trên 4 đoàn tàu SE 7/8, SE 3/4.

Đường sắt bỏ nhiều chuyến tàu, chuyển tải hơn 600 hành khách nhiều đoàn tàu khu vực miền trung do mưa lũ ảnh 1

Tuy nhiên, do tuyến đường bộ cũng đang bị ngập sâu nên việc chuyển tải cũng chưa thực hiện được.

Theo đó, tàu SE22 xuất phát Ga Sài Gòn ngày 14/10 đến ga Tam Kỳ là ga cuối cùng, đoàn tàu quay đầu để chạy SE21 ngày 15/10 từ Tam Kỳ vào Sài Gòn (không có tàu SE21 đoạn Đà Nẵng-Tam Kỳ).

Chuyển tải hành khách đi tàu SE22 ngày 14/10 sang tàu SE8 cùng ngày tại ga Tam Kỳ; tàu SE7 xuất phát Hà Nội ngày 14/10 dừng tại ga Huế lúc 20h32 chờ kế hoạch tiếp theo; tàu SE5, SE3 xuất phát Hà Nội ngày 14/10 dừng tại ga Đông Hà chờ kế hoạch tiếp theo.

Tàu SE1 xuất phát Hà Nội ngày 14/10 dự kiến đến ga Đồng Hới chờ kế hoạch; tàu SE8 xuất phát Sài Gòn ngày 14/10 dự kiến cho di chuyển ra khu vực Đà Nẵng.

Tàu SE6 xuất phát Sài Gòn ngày 14/10 dự kiến dừng tại ga Tam Kỳ chờ kế hoạch.

Ngoài ra, ngành đường sắt cũng tiến hành bãi bỏ các đoàn tàu SE7 và SE8 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn ngày hôm nay 15/10.

Đường sắt bỏ nhiều chuyến tàu, chuyển tải hơn 600 hành khách nhiều đoàn tàu khu vực miền trung do mưa lũ ảnh 2

Mưa lũ lớn đã khiến nhiều đoạn đường sắt bị ngập, sạt lở nhiều vị trí, đặc biệt là đoạn từ Huế đến Đà Nẵng. Các khu vực bị ảnh hưởng sạt lở, hư hỏng nặng ở Đà Nẵng như khu gian Ga Đỉnh Đèo-Hải Vân Nam và Hải Vân Nam-Kim Liên; ở Thừa Thiên Huế tại khu gian Thừa Lưu-Lăng Cô; ngập nặng ở ga Văn Xá.

* Do ảnh hưởng mưa lớn diện rộng trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng từ chiều và đêm qua đã khiến giao thông đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải tạm dừng 1 số đoàn tàu khách tại các ga: Đông Hà, Huế, Đà Nẵng và bãi bỏ 1 số đôi tàu để tránh trú, bảo đảm an toàn hành khách, an toàn chạy tàu.

Về hành khách, từ tối 14/10, các đoàn tàu đã được tạm dừng tránh trú, bảo đảm tuyệt đối an toàn hành khách. Hành khách trên các đoàn tàu tránh trú được phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí.

Đường sắt bỏ nhiều chuyến tàu, chuyển tải hơn 600 hành khách nhiều đoàn tàu khu vực miền trung do mưa lũ ảnh 3

Theo cập nhật mới nhất, ngành đường sắt dự kiến chuyển tải hơn 1.200 hành khách trên 4 đôi tàu (8 đoàn): SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 tại các ga Đông Hà, Huế và Đà Nẵng. Hiện, ngành đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện để chuyển tải, tuy nhiên do đường bộ vẫn ách tắc nặng nên việc chuyển tải hiện chưa thể triển khai thực hiện.

Tính đến sáng 15/10, ngành đường sắt đã phải phong tỏa 8 khu gian do ngập lụt, sạt lở đường gồm: Thanh Khê-Lệ Trạch; Đà Nẵng-Thanh Khê, Thanh Khê-Kim Liên, Kim Liên-Hải Vân Nam, Hải Vân Bắc-Lăng Cô, Lăng Cô-Thừa Lưu, Thừa Lưu-Cầu Hai, Hương Thủy-Truồi.

Đường sắt bỏ nhiều chuyến tàu, chuyển tải hơn 600 hành khách nhiều đoàn tàu khu vực miền trung do mưa lũ ảnh 4

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Ga Đỉnh Đèo-Hải Vân Nam, Hải Vân Nam-Kim Liên và khu gian Thừa Lưu-Lăng Cô. Tại các khu vực này, ngành đường sắt đã huy động nhân lực, vật lực túc trực suốt đêm sẵn sàng ứng cứu.

Sáng sớm nay, sau khi mưa giảm, đường sắt đã huy động nhân lực, máy móc tiếp cận hiện trường các khu vực sạt lở nặng để triển khai phương án khắc phục, nỗ lực thông đường trong thời gian sớm nhất.