Nỗ lực thông hầm Hải Vân trở lại sau lũ quét

NDO - Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Chủ đầu tư hầm Hải Vân) cho biết, hiện tại hầm Hải Vân đã được thông hầm số 2 từ 6 giờ sáng nay 15/10 sau trận lũ quét kinh hoàng diễn ra từ chiều tối qua 14/10. Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng để sớm thông hầm số 1 sớm nhất trong hôm nay.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng quản lý hầm Hải Vân nỗ lực suốt đêm dọn đất cát, bùn đá sau khi lũ quét. (Ảnh: ĐN)
Lực lượng quản lý hầm Hải Vân nỗ lực suốt đêm dọn đất cát, bùn đá sau khi lũ quét. (Ảnh: ĐN)

Tối qua 14/10, từ 20 giờ 30 phút, do mưa lớn kéo dài, nước bắt đầu dâng lên tầm 0,5m tại khu vực bùng binh nút giao Tạ Quang Bửu và đường dẫn phía nam hầm Hải Vân. Đến 20 giờ 40 phút, lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân về trước quảng trường và đường dẫn cầu số 1,2 phía nam với dòng nước lớn chảy vào quảng trường trước cửa hầm phía nam, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Nỗ lực thông hầm Hải Vân trở lại sau lũ quét ảnh 1

Hầm số 2 Hải Vân đã thông tuyến từ sáng sớm nay sau lũ quét đêm 14/10. (Ảnh: ĐN)

Trước diễn biến nguy hiểm, đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân đã đóng cửa hầm. Xí nghiệp vận hành hầm Hải Vân cũng đã cử lực lượng chốt trực từ cửa hầm phía bắc (ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) để hướng dẫn các phương tiện đậu đỗ an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Trong lúc này, các xe lưu thông trên Quốc lộ 1A qua địa bàn được lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn lưu thông trên tuyến đường cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Nỗ lực thông hầm Hải Vân trở lại sau lũ quét ảnh 2

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ngay lập tức tiến hành điều tiết các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A không đi qua những khu vực bị ngập sâu và không dồn tập trung các phương tiện về phía cửa hầm Hải Vân.

Nỗ lực thông hầm Hải Vân trở lại sau lũ quét ảnh 3

Mưa lớn, nước kèm theo đất đá, bùn tràn xuống đường dẫn phía trước cửa hầm Hải Vân trong tối 14/10. (Ảnh: TL)

Xí nghiệp Quản lý vận hành (trực thuộc Hamadeco) đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương dừng cấm người, phương tiện lưu thông qua lại hầm Hải Vân trong đêm; đồng thời tranh thủ những thời điểm mưa giảm huy động nhân công, máy móc dọn dẹp đất đá, cây gỗ để bảo đảm cho phương tiện lưu thông sớm trở lại vào sáng 15/10.

Nỗ lực thông hầm Hải Vân trở lại sau lũ quét ảnh 4

Công an Thừa Thiên Huế cử lực lượng chốt trực từ cửa hầm phía Bắc (ở huyện Phú Lộc). (Ảnh: ĐN)

Mưa lớn đã gây trình trạng ngập úng và sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 1A và Quốc lộ 49B đi qua địa bàn qua huyện Phú Lộc.

Cụ thể, tại Quốc lộ 1A, nước ngập sâu 35-40cm ở vị trí km829+250 (dài 200m), km836+600 (dài 300m). Đường tắc từ 21 giờ ngày 14/10. Tại km866+900, nước ngập sâu 0,9m với chiều dài 300m, tắc đường từ 20 giờ 45 phút ngày 14/10. Tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan phát sinh sạt lở tại km50, đất đá chiếm 2/3 mặt đường. Tại vị trí km54 cũng bị đất sạt lấp toàn bộ mặt đường. Trong thời điểm này, đơn vị chức năng đã bố trí máy xúc đến km54, cố gắng thông một làn xe vào sáng sớm ngày 15/10.

Nỗ lực thông hầm Hải Vân trở lại sau lũ quét ảnh 5

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển các phương tiện trên Quốc lộ 1 sáng sớm 15/10. (Ảnh: TN)

Theo Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, hiện tại hầm Hải Vân đã được thông hầm số 2 từ sáng nay 15/10. Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm Hải Vân hiện đang phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông để bảo đảm lưu thông, điều tiết giao thông qua hầm Hải Vân 2 và đang nỗ lực xử lý tắc nghẽn hầm số 1 càng sớm càng tốt.

Cũng do mưa lớn, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/10 đoạn đường sắt qua thôn Hải Vân, Lăng Cô, huyện Phú Lộc dài hơn 30m bị vùn lấp do sạt lở đất đá trong khu vực này. Hiện lực lượng chức năng đường sắt đang phối hợp với địa phương ra quân khắc phục sửa chữa để cung đường này bảo đảm an toàn cho tàu qua lại trong thời gian sớm nhất.